Bắt đối tượng chuyên đột nhập vào chùa, trộm cắp tiền công đức

ANTD.VN - Sau 3 ngày tích cực rà soát truy tìm, ngày 5-8, các trinh sát Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tóm gọn Trần Anh Dũng (SN 1991) trú tại Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang, 1 trong 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức tại chùa Thượng Cát vào rạng sáng 2-8.

Ngày 2-8, sư Thích Đàm Thanh trụ trì chùa Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đến CAP Thượng Cát trình báo về việc chùa Kỳ Vũ bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Theo đó, khoảng 21h30 ngày 1-8 nhà chùa đóng cửa để đi nghỉ và đến sáng hôm sau, phát hiện có dấu vết cậy phá hòm công đức.

Qua theo dõi camera, cảnh sát hình sự phát hiện khoảng 0h ngày 2-8, có 2 nam thanh niên đã cạy phá cửa gỗ ở gian Tam Bảo, lẻn vào chùa Kỳ Vũ lấy trộm tiền trong 3 hòm công đức tại đây. Sau gần 1 giờ đồng hồ kỳ cục cạy phá, 2 đối tượng đã bỏ ra ngoài.

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, một nguồn tin báo đến lực lượng hình sự là 1 trong 2 nghi can thường xuyên đến địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy mua bánh mỳ. Khi anh ta vừa xuất hiện, các trinh sát đã ngay lập tức áp sát đưa về trụ sở cơ quan công an đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Trần Anh Dũng 

Tại cơ quan công an, đối tượng là Trần Anh Dũng đã thừa nhận cách đây 3 ngày đã cùng một người tên Trung quê ở Bắc Ninh thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại chùa Kỳ Vũ. 

Ngoài vụ trộm ở chùa Kỳ Vũ, trước đó, trong tháng 7, Dũng đã cùng Trung gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản là tiền công đức và tiền để trên các ban thờ tại chùa Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội và chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội với tổng số tiền khoảng 3 triệu đồng. 

Hiện cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Dũng và tích cực truy tìm kẻ đồng phạm còn lại.