Bắt chước phim “đen”, cậu bé trả giá vì hiếp dâm trẻ em

ANTĐ - Bắt chước những hành động trong phim "đen" từng xem cùng bạn bè trên mạng, cậu bé đã phải trả giá bằng bản án 3 năm 6 tháng tù cho hành vi “hiếp dâm trẻ em” của mình.


Ngày 11-7, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Anh (SN 1998) trú tại xóm Đóng xã Phong Phú - Tân Lạc về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 08-12-2012, Bùi Văn Anh và em trai đang xem ti vi tại nhà thì có cháu Đ.M.H (SN 2009) là hàng xóm sang chơi. Khi đang ngồi xem ti vi thì Bùi Văn Anh đi xuống bếp lấy nước cho em trai uống. Thấy Bùi Văn Anh đi lấy nước, cháu Đ.M.H cũng đi theo. Sau khi lấy nước xong, quay lại thấy Đ.M.H đang đứng phía sau mình, quan sát không thấy có người nên Bùi Văn Anh đã đưa cháu Đ.M.H vào góc bếp rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Bắt chước phim “đen”, cậu bé trả giá vì hiếp dâm trẻ em ảnh 1
Gương mặt búng ra sữa của bị cáo khiến người có mặt tại phên tòa xét xử
cảm thấy đáng thương hơn đáng trách

Sau khi sự việc xảy ra, đến chiều cùng ngày trong quá trình vệ sinh, thấy con khóc và kêu đau ở bộ phận sinh dục. Gia đình cháu Đ.M.H đã kiểm tra và phát hiện ở bộ phận sinh dục ngoài của cháu H có vết sưng nề. Khi hỏi, được cháu cho biết là anh Anh đã làm đau. Gia đình cháu H đã đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc và Trung tâm giám định pháp y tỉnh. Theo bản kết luận giám định pháp y số 95/GĐ-PY của Trung tâm giám định pháp y tỉnh thì cháu Đ.M.H có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Sau khi biết việc Bùi Văn Anh có hành vi giao cấu với cháu Đ.M.H, gia đình Bùi Văn Anh đã đưa con đến cơ quan Công an để đầu thú. Như vậy, tính đến thời điểm bị Bùi Văn Anh xâm hại tình dục thì cháu Đ.M.H mới có 3 tuổi, 1 tháng 19 ngày. Còn Bùi Văn Anh cũng mới chỉ 14 tuổi, 3 tháng, 4 ngày, đang là học sinh lớp 9.

Trước cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Bùi Văn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do bị cáo được bạn bè rủ rê xem phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên mạng internet nên đã tò mò và bắt chước.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án với các chứng cứ, lời khai của gia đình bị hại, lời khai của bị cáo; xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị cáo và thái độ thành khẩn khai báo cũng như những tình tiết giảm nhẹ phù hợp theo quy định của pháp luật, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Anh 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX yêu cầu gia đình bị cáo phải có trách nhiệm đền bù cho bị hại với số tiền 17 triệu 120 nghìn đồng tiền khám bệnh, thuốc men chăm sóc...

Qua vụ án cho thấy tác hại của những trang web không lành mạnh đã trở thành nguyên nhân đẩy cậu bé còn đang tuổi ăn, tuổi học vào con đường tù tội.  Đây là cũng là bài học đắt giá cho những bậc cha mẹ để thức tỉnh cách thức quản lý, giáo dục con em khi chúng bước vào độ tuổi mới lớn.