TP.HCM:

Băt băng nhóm “sắm” tiền giả đi mua tạp hóa

ANTĐ -Với lượng tiền giả mua được từ "đầu nậu" Phong, ba đối tượng sử dụng đi mua hàng hóa ở các chợ, tiệm tạp hóa trên địa bàn để nhận tiền thật trả lại.

Chiều 8/9, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ băng nhóm sử dụng tiền giả, gồm: 4 đối tượng là Nguyễn Thanh Tú (SN 1997, ngụ tỉnh Phú Thọ), Lê Hữu Hiền (SN 1996, ngụ TX Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Thanh (SN 1978, ngụ TP.HCM) và Hoàng Văn Phong (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Nhiều tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng bị công an thu giữ (Ảnh minh họa)


Trước đó, Tú đến công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, tự thú và giao nộp 43 tờ tiền giả với mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ. Từ khai báo của đối tượng này, cơ quan điều tra bắt giữ thêm Hiền và Thanh, thu giữ 28 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ.

Cả ba thừa nhận sử dụng tiền giả đi khắp nơi tiêu thụ, nhưng chủ yếu chúng đến các chợ, tiệm tạo hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương mua hàng hóa để lấy tiền thật được thối lại. Số tiền giả các đối tượng mua lại từ Phong với tỷ lệ 1,1 triệu đồng tiền thật mua 2 triệu đồng tiền giả.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Phong. Khám xét nơi ở và trên người Phong, công an thu giữ 71 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý 4 đối tượng trên về hành vi “tiêu thụ tiền giả”.