Bắt 5 đối tượng giết người khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc

ANTĐ - CATP Hải Phòng cho biết, 5 đối tượng giết chết anh Lương Tiến Công (35 tuổi, trú tại tổ 25 cụm 8, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, vào sáng 18-6 đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ khi đang cố tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.
Các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Trọng Nghĩa (30 tuổi, trú tại ngõ 270 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, đối tượng có 3 tiền án), Nguyễn Ích Trung (17 tuổi, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, hiện tạm trú tại 189 Hàng Kênh, quận Lê Chân), Vũ Đức Huy (21 tuổi, trú tại thôn Nam Tạ, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo), Đinh Xuân Thắng (20 tuổi, trú tại số 3/18/75/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và Đoàn Thị Thanh Yến (43 tuổi, trú tại số 13C/182 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, hiện trọ tại tổ 25, cụm 8, Đông Khê, quận Ngô Quyền).
Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hải Phòng, cho biết, ngày 19-6, đơn vị nhận được thông tin có án mạng xảy ra trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong đòi tiền nợ, nạn nhân Công đã bị các đối tượng dùng dao, kiếm đâm, chém chết ngay trước cửa nhà Đoàn Thị Thanh Yến. 

Bắt 5 đối tượng giết người khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc ảnh 1
Đối tượng Bùi Trọng Nghĩa, hung thủ trực tiếp ra tay sát hại anh Công và đối tượng Nguyễn Ích Trung tại cơ quan điều tra


Cơ quan điều tra xác định đối tượng Bùi Trọng Nghĩa, có 3 tiền án là kẻ trực tiếp đâm chết nạn nhân. Cuộc vây bắt đối tượng Nghĩa rất gian truân vì hắn ma mãnh, đã nhanh chân rời Hải Phòng bằng đường sông, tìm đường ra vùng biên, tỉnh Quảng Ninh. 

Đến 13h, ngày 21-6, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Nghĩa và Nguyễn Ích Trung khi hai đối tượng này đang trốn chạy tại huyện Quảng Hà (Quảng Ninh). Ngoài ra, hai đối tượng Huy và Thắng đang lẩn trốn tại Hải Phòng, sau khi biết tin đồng bọn bị bắt đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Nguyên nhân vụ án được cơ quan điều tra xác định, ngày 18-8, Ngô Thị Phòng (40 tuổi, vợ anh Công, trú tại tổ 25 cụm 8, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng Lương Đức Hiệp (31 tuổi, trú tại số 31/348 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân) và Lương Hồng Dũng (30 tuổi, trú tại phường Lạc Viên, Ngô Quyền) đi tìm Yến để đòi 15 triệu đồng mà Yến đã vay của Phòng trước đó nhưng không chịu trả.

Cùng ngày, 3 đối tượng Phòng, Hiệp và Dũng đưa Yến từ khu vực đường Trần Nguyên Hãn về nơi Yến thuê trọ tại tổ 25, Đông Khê. Tại đây, Yến bị Dũng đánh cho một trận vì tội “quỵt nợ”. Sau khi bị đánh, Yến điện thoại cho Huy (tức “Cún”) nhờ sự giúp đỡ. Nhận được tin báo, Huy triệu tập Nghĩa, Trung và Thắng chuẩn bị sẵn dao, kiếm. Huy và Thắng đi xe taxi, còn Nghĩa và Trung đi xe máy đến nhà trọ của Yến. Thấy vậy, anh Lương Tiến Công (chồng chị Phòng) cầm hung khí sang chửi bới những đối tượng lạ mặt vừa đến trú tại nhà trọ của Yến.

Khi anh Công quay về liền bị Nghĩa cầm dao đâm mạnh vào vùng sau gáy, theo phản xạ, anh Công quay lại chống trả liền bị Nghĩa đâm, chém nhiều nhát, gục tại chỗ. Thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, Huy cùng Nghĩa, Thắng và Trung bỏ trốn. Mặc dù được người dân và người thân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Tiệp Hải Phòng nhưng do các vết thương quá nặng, anh Công đã tử vong vào rạng sáng ngày 19-6.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng manh động ra tay nhanh, tàn độc, rất có thể sẽ tìm đường vượt biên sang Trung Quốc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP Hải Phòng đã tung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm phối hợp cùng CAQ Ngô Quyền và Công an tỉnh Quang Ninh điều tra phá án, vây bắt các đối tượng. 

Hiện cơ quan điều tra CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.