Trung Quốc:

Bắt 4 giáo viên dùng kim đâm trẻ

ANTĐ - Bốn giáo viên thuộc trường Mầm non Đỏ, vàng và xanh ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì sử dụng những chiếc kim đâm vào hơn 20 em học sinh như một hình thức kỷ luật, Viện kiểm sát tỉnh Cát Lâm thông tin ngày 20-1. 

Bắt 4 giáo viên dùng kim đâm trẻ ảnh 1

Vết đỏ được cho là do kim đâm trên đầu 1 học sinh

Nhiều bậc phụ huynh ở thành phố Tứ Bình đã tới cơ quan cảnh sát trình báo vào tháng   11-2015 sau khi phát hiện những nốt đỏ trên bụng, chân và đầu của con em họ. Một học sinh thậm chí có tới 50 lỗ kim đâm trên khắp cơ thể. Trường Mầm non Đỏ, vàng và xanh đã bị cơ quan giáo dục địa phương đóng cửa. 

Đây không phải vụ ngược đãi trẻ mầm non bằng kim châm đầu tiên tại Trung Quốc. Hồi tháng 6-2015, 5 giáo viên của một trường mầm non thuộc quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh cũng bị tố cáo dùng kim nhọn đâm vào người học sinh. Sự việc tương tự cũng xảy ra tại một trường mẫu giáo ở thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến thời gian đó.