Bắt 3 “đại lý” lô đề

ANTĐ - 19h tối 24-10, tổ CSHS - CAP Thanh Xuân Trung do Trung tá Đỗ Hồng Minh chỉ huy đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 3 tầng ở khu vực Xóm Mới, phường Thanh Xuân Trung, phát hiện và bắt quả tang chủ nhà là Nguyễn Văn Thái (SN 1958, trú tại ngõ 114, phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân đang chuyển kết quả lô-đề qua máy fax.

Các đối tượng và máy fax sử dụng để tổ chức đánh bạc

Nguyễn Văn Thái khai đã thông qua một số “đại lý” ghi lô-đề thuê để tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, Thái nhận kết quả lô-đề của các đối tượng ghi thuê ở khắp nơi chuyển đến, rồi “san bảng” sang các “đại lý” khác thông qua máy fax để hưởng tiền “hoa hồng”.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tại hiện trường 1 máy fax, 9 bảng cáp lô-đề và một số phương tiện khác Thái dùng để tổ chức đánh bạc. Trong khi CAP Thanh Xuân Trung đang thực hiện việc khám xét nơi ở của Thái, thì có 2 phụ nữ tên là Trần Thị Tơ, SN 1953, trú tại tổ 2, phường Thanh Xuân Trung và Nguyễn Thị Nhàn, SN 1965, trú tại Xóm Mới, phường Thanh Xuân Trung, đến nhà Thái để giao bảng cáp lô-đề.

Các đối tượng này đã bị tạm giữ, đưa về trụ sở công an để điều tra. Tơ và Nhàn khai thường xuyên gom kết quả lô-đề ở khu vực phường Thanh Xuân Trung, rồi chuyển cho Thái để hưởng tiền phần trăm được trích ra từ số tiền ghi lô-đề hàng ngày. CAP Thanh Xuân Trung đã lập hồ sơ, chuyển các đối tượng tổ chức đánh bạc tới Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.