Bắt 10 đối tượng đánh chết người để "trả thù" cho bạn gái

ANTĐ - Ngày 16-10, CAH Hoài Ân (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Các đối tượng gồm Ung Phi Phụng, Võ Ngọc Hải, Nguyễn Trung Chỉnh, Nguyễn Tấn Nghiệp, Ung Hà Văn, Đặng Văn Nhựt (17 tuổi), Trần Đình Huy, Nguyễn Hữu Việt (19 tuổi), Trương Văn Vương, Dương Văn Nhật (18 tuổi) ở xã Ân Tường Tây, Hoài Ân có hành vi giết người. Nạn nhân là anh Thiềm Văn Phong (29 tuổi, ở Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân).

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 13-10, các đối tượng trên đã rủ nhau mang hung khí đến thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa đánh anh Thiềm Văn Trì (30 tuổi) để trả thù cho bạn gái của một đối tượng trong nhóm này bị anh Trì trêu ghẹo trước đó. Khi gặp anh Trì, các đối tượng đã dùng cuốc bổ vào đầu anh gây thương tích nặng, thấy vậy anh Nguyễn Văn Nghĩa (em rể anh Trì) chạy vào can ngăn liền bị các đối tượng này tiếp tục bổ cuốc vào lưng. Trong lúc hai bên đang ẩu đả, anh Thiềm Văn Phong ((29 tuổi, ở Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân, em ruột anh Trì) nhà ở gần đó chạy đến can thiệp thì bị các đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu và chết trên đường đưa đi cấp cứu.