Barcelona hoạt động vì trẻ em

ANTĐ - Nói đến Barcelona, người ta thường nhắc tới các chức vô địch Champions League, La Liga, cúp nhà Vua Tây Ban Nha hay hàng loạt danh hiệu khác… điều giúp họ trở thành đội bóng chuẩn mực của thế giới. Nhưng Barcelona không chỉ là CLB đơn thuần chỉ chơi tốt và kiếm tiền giỏi. Người ta từng được thấy người khổng lồ của Catalan là Đại sứ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc và mới đây lại trở thành một đối tác tin cậy khác trong mảng hoạt động từ thiện.

Barca sẽ trở thành đối tác của Quỹ từ thiện Bill Gates

Hôm 28-7, đội bóng xuất sắc nhất thế giới đã kết hợp với Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates trong nỗ lực loại trừ bệnh bại liệt. Các cầu thủ Andres Iniesta và Seydou Keita, HLV Josep Guardiola, với người sáng lập Quỹ từ thiện là một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, Bill Gates, đã ký hợp đồng 3 năm nhằm phối hợp chống lại căn bệnh bại liệt ở Washington, trong đó tiêm chủng là một phần quan trọng của chiến dịch này. “Cũng giống như bóng đá là môn thể thao quyền lực có thể thay đổi cuộc sống, vaccine là công cụ quyền lực để cứu lấy sự sống”, chiến lược gia của người khổng lồ xứ Catalan, Pep Guardiola nói.

Căn bệnh này khiến 350.000 trẻ em thiệt mạng chỉ riêng trong năm 1988. Đó là năm toàn cầu phát động chiến dịch loại bỏ bệnh bại liệt khỏi cuộc sống. “Chúng tôi có cơ hội để giành một chiến thắng lớn chống lại căn bệnh bại liệt, nhưng chúng ta cần phải có nhiệt huyết và quảng bá rộng rãi cho cuộc chiến này”, tỷ phú Bill Gates thêm vào. “Cam kết của Barcelona là sử dụng bóng đá làm cho xã hội tốt đẹp hơn, điều sẽ giúp chúng tôi tập hợp được sự ủng hộ về vaccine và tiêm phòng một lần cho tất cả trẻ em”.

Barcelona là một trong những CLB có số lượng CĐV đông đảo nhất thế giới, trong đó có 18 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, điều cho thấy khả năng lan truyền rất lớn giúp chống lại căn bệnh bại liệt. Sự hợp tác này cho phép Quỹ từ thiện của Bill Gates được sử dụng hình ảnh và đoạn phim của Barcelona để hỗ trợ cho các nỗ lực phổ biến nhận thức về tác hại của bệnh bại liệt và cách phòng ngừa. 2 bên sẽ sử dụng các nguồn lực tài chính của mình để tài trợ cho các chiến dịch quảng bá cho quỹ và xúc tiến các hoạt động mà không nhận đền bù từ những nỗ lực kết hợp này.