Barca đá thế này, M.U không lo toát mồ hôi mới lạ!

ANTD.VN - Barca coi như đã vô địch La Liga, để toàn tâm toàn ý dồn sức cho mặt trận Champions League, sau khi đánh bại Atletico Madrid 2-0 ở vòng 31, nhờ hai pha lập công chỉ trong vòng 2 phút của Luis Suarez và Leo Messi. Man Utd không hề thích điều này.

Atletico Madrid đến sân Nou Camp với quyết tâm lớn, chặn bước tiến của đội đầu bảng. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của tiền đạo ngỗ ngược Diego Costa đã phá hỏng tất cả. 

Ngay ở phút 28, đội khách đã chơi thiếu người sau khi Costa được cho đã sỉ nhục trọng tài Jesús Gil. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực trong 2/3 quãng thời gian còn lại khiến Atletico vô cùng vất vả. 

Messi vượt qua Casillas trở thành cầu thủ có số trận thắng nhiều nhất La Liga với 335 trận

Hàng thủ được chỉ huy bởi thủ thành Jan Oblak liên tục chao đảo bởi những pha lên bóng của Barca, với linh hồn là Messi, Suarez và Coutinho. Tuy nhiên, phải đến phút 85, tỉ số mới được mở. 

Từ đường chuyền của Jordi Alba, Luis Suarez khiến tất cả phải ngỡ ngàng với pha dứt điểm cực khó và tinh tế từ ngoài vòng cấm, đánh bại Oblak. Chưa hết, khi mà Atletico còn chưa kịp hoàn hồn, thì đúng 1 phút sau đó, từ pha phản công mẫu mực, Messi bứt tốc kinh hoàng xộc thẳng vào vòng cấm Atletico, loại bỏ 2 trung vệ Godin và Gimenez, trước khi ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Quá nhanh và quá nguy hiểm!

Ngồi trên khán đài chứng kiến trận đấu, HLV Solskjaer của Man Utd chỉ còn biết lặng im và cầu nguyện. Có lẽ ông cũng khó có thể tìm ra phương án nào hữu hiệu ngăn chặn Messi và Suarez nếu họ vẫn cứ chơi thăng hoa, ở đẳng cấp cao nhất như thế.

HLV Solskjaer bất an nhìn Barca thi đấu từ khán đài

Chiến thắng này giúp Barca thắng 7 trong 8 trận gần nhất ở La Liga, "vô đối" trên đỉnh bảng xếp hạng với 11 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Atletico Madrid. Chức vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian và đây là thời điểm thầy trò HLV Ernesto Valverde dồn toàn lực cho mặt trận Champions League, nơi họ sẽ gặp M.U ở tứ kết lượt đi trên sân Old Trafford vào 2h ngày 11-4 tới, theo giờ Việt Nam.