Bảo vệ thông đồng với kẻ gian

ANTĐ - Đêm 22-7, tại kho của Công ty Wall, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra vụ kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như máy hàn, máy cắt và thanh đẩy kim loại nhập ngoại. 

Các đối tượng trộm tài sản

Quá trình điều tra, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn làm rõ Nguyễn Văn Sáu, SN 1985; Nguyễn Văn Chính, SN 1988; Vũ Ngọc Chung, SN 1989, đều ở xã Quang Tiến (Sóc Sơn) và Nguyễn Bá Huy, SN 1983, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là những đối tượng liên quan đến vụ trộm.

Theo CAH Sóc Sơn, Sáu, Chính và Chung đều là công nhân đang làm việc tại nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài. Biết Huy là đội trưởng bảo vệ của công ty, chiều 19-7, nhóm đối tượng này đã rủ Huy tham gia trộm cắp tài sản. 20h ngày 22-7, các đối tượng thuê taxi đi vào Công ty Wall. Chính dùng chìa khóa do công ty này cấp mở cửa kho, để đồng bọn vào bên trong trộm cắp tài sản. Sau đó, chúng dùng xe vận tải chở đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Trên đường đi, Chung đưa Huy 5 triệu đồng và khi biết cơ quan công an “sờ gáy”, Huy cùng đồng bọn đã đến CAH Sóc Sơn đầu thú.