Một nửa voọc mũi hếch của thế giới còn ở Hà Giang

Một nửa voọc mũi hếch của thế giới còn ở Hà Giang

ANTĐ - Qua khảo sát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca thuộc tỉnh Hà Giang, Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), ghi nhận số lượng cá thể voọc mũi hếch đang dần phục hồi với trên 110 cá thể. Trên phạm vi toàn cầu, theo số liệu của FFI, voọc mũi hếch chỉ có khoảng 250 cá thể và đang có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn và mất môi trường sống. 
Khai quật Di sản Thành Nhà Hồ

Khai quật Di sản Thành Nhà Hồ

ANTĐ - Dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng diện tích lên tới 56.000m2. 
Nam Phi tiêm thuốc độc vào sừng tê giác

Nam Phi tiêm thuốc độc vào sừng tê giác

ANTĐ - Nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trộm tê giác, các nhà bảo tồn động vật tại Nam Phi đang sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc vào sừng loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. 
Kỹ thuật khôi phục tranh

Kỹ thuật khôi phục tranh

ANTĐ - Qua nhiều năm, do điều kiện bảo tồn và khí hậu khắc nghiệt, nhiều bức tranh giá trị đã bị hư hỏng nặng. Nhằm bảo quản bộ sưu tập lớn các tranh sơn mài, sơn dầu, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, trường ĐH Nghệ thuật Dresden và Viện Goethe thực hiện một dự án lớn về đề tài phục chế tranh. 
Tôn vinh giá trị tinh thần

Tôn vinh giá trị tinh thần

ANTĐ - Dự án “ Hà Nội đẹp và chưa đẹp” vừa chính thức được Sở VH-TT&DL Hà Nội  giới thiệu sáng qua, 10-10. Đây được xem như một dự án đặc biệt nhằm xây dựng lối sống, tư duy sống văn minh, thanh lịch cho người Hà Nội qua việc tác động đến đời sống tinh thần, tôn vinh giá trị văn hóa.
Ảnh minh họa

Đắk Lắk: Voi rừng kéo về phá hoại 80 ha cây trồng

ANTĐ - Từ cuối tháng 8 đến nay, đàn voi rừng liên tục xuất hiện, di chuyển ra bìa rừng để kiếm ăn, phá hoại hàng trăm ha cây trồng, cùng nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp tại khu vực gần rừng thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp (Đắk Lắk). 
Lật giở bí ẩn “con đường gốm sứ”

Lật giở bí ẩn “con đường gốm sứ”

ANTĐ - Đêm 15-8, người dân thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện thêm một xác tàu đắm chở cổ vật, nằm cách khu vực khai quật tàu cổ trước khoảng 300m về phía Tây Bắc. Từ năm 1998 đến nay, ngư dân đã phát hiện 3 con tàu cổ trên vùng biển Châu Thuận, với nhiều hiện vật giá trị, thuộc nhiều niên đại khác nhau.

“Kho báu” trong tàu cổ Bình Châu

“Kho báu” trong tàu cổ Bình Châu

ANTĐ - Sau gần một tháng tổ chức khai quật, hơn 4.000 cổ vật từ con tàu cổ thuộc vùng biển Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã được trục vớt an toàn. Cùng với số cổ vật, con tàu cổ cũng hé lộ nhiều bí mật chưa được khám phá. Con tàu được đánh giá có niên đại cổ nhất và hiện trạng tốt nhất trong số 12 chiếc tàu Châu Á được khai quật từ trước đến nay.  

Gìn giữ, phát huy giá trị viên ngọc quý – làng cổ Đường Lâm

Gìn giữ, phát huy giá trị viên ngọc quý – làng cổ Đường Lâm

ANTĐ - Tại cuộc làm việc kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm (ngày 21-5-2013), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nêu 7 nhóm giải pháp quan trọng. Báo An ninh Thủ đô xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.
Múa rối “Ao làng” nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên

Múa rối “Ao làng” nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên

ANTĐ - Nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ thiên nhiên và giữ gìn sự đa dạng sinh học của môi trường, tại Nhà hát múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình múa rối mang tên “Ao làng” dành cho các em học sinh tiểu học. 
Phát hiện kho đạn đá cổ tại Thành nhà Hồ

Phát hiện kho đạn đá cổ tại Thành nhà Hồ

ANTĐ - Qua khai quật khảo cổ học, các nhà khoa học của Viện Khảo cổ học Việt Nam và cán bộ Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) vừa phát hiện một kho đạn đá cổ tại hố khai quật trên đường Hoàng Gia, nằm trước cổng phía nam Thành nhà Hồ. 
Tìm thấy 3 “hiện vật lạ” tại thành nhà Hồ

Tìm thấy 3 “hiện vật lạ” tại thành nhà Hồ

ANTĐ - Trong quá trình nghiên cứu khai quật khảo cổ học tại đường Hoàng Gia và khu vực hào thành tại khu vực thành nhà Hồ mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ba “hiện vật lạ”. 
Di vật bị “phơi”, có ngày biến mất

Di vật bị “phơi”, có ngày biến mất

ANTĐ - Ảnh hưởng của môi trường đối với Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là vấn đề được quan tâm đặc biệt trong Hội thảo quốc tế Việt Nam học (diễn ra từ 26 đến 28-11 tại Hà Nội). 

Thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết (Trường Sa)

Thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết (Trường Sa)

ANTĐ - Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị quốc tế về biển Đông năm 2012, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng phòng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể hệ thống các Khu vực khu bảo tồn biển phía Nam đến năm 2020.
Thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành

Thành lập Trung tâm nghiên cứu Kinh thành

ANTĐ - Hôm nay, 13-1, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu Kinh thành, tiền thân của Trung tâm là Ban Chủ nhiệm dự án Hoàng thành Thăng Long thuộc Viện Khảo cổ học.