Báo Thái thấp thỏm chờ Kiatisak về 'giải cứu' đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc HLV Kitasak tái ký hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai hay hồi hương dẫn dắt U23 Thái Lan được truyền thông Thái Lan quan tâm đặc biệt.
Truyền thông và dư luận Thái Lan quan tâm đặc biệt tới bản hợp đồng mới của Kiatisak

Truyền thông và dư luận Thái Lan quan tâm đặc biệt tới bản hợp đồng mới của Kiatisak

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot gọi điện cho HLV Kiatisak để giảng hoà về những bất đồng đã tạo nên đồn đoán về việc chiến lược gia 49 tuổi này sẽ quay lại dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan tìm lại hào quang quá khứ.

Trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan, giai đoạn 2013-2017, Kiatisak đã mang về 2 chức vô địch AFF Cup, 1 huy chương Vàng SEA Games, hạng tư ASIAD và suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup.

Sau khi Kiatisak từ chức năm 2017 do bất đồng quan điểm với Chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan đi xuống, thua kém đối thủ lớn nhất ở Đông Nam Á là Việt Nam. Rõ nhất là thất bại trong cuộc đua huy chương Vàng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất (2021, 2023). Và trong bối cảnh nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games 2023, có lẽ FAT đang "nhớ" Kiatisak hơn lúc nào hết.

Tuy nhiên trong một thông báo phát đi trên mạng xã hội hôm 11-10, Sport Hero - công ty đại diện của Kiatisak cho biết HLV này chưa nghĩ tới việc trở lại với các đội tuyển Thái Lan và đang chuẩn bị tái ký hợp đồng 3 năm với CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Thông tin trên được nhiều tờ báo thể thao Thái Lan dẫn lại, kèm bình luận bày tỏ sự nuối tiếc.

Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, thông tin "HLV Kiatisak sắp ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai" đã bị Sport Hero gỡ bỏ. Động thái này thắp lại hi vọng cho người hâm mộ Thái Lan, về khả năng hồi hương của cựu "công thần" Kiatisak.

Thời gian qua, dư luận Thái Lan bức xúc, hướng chỉ trích vào lãnh đạo FAT khi các đội tuyển toàn hoà và thua đại diện Việt Nam ở 9 cuộc đối đầu năm 2022, đội tuyển quốc gia 8 năm không thắng nổi Malaysia, cùng trận thua sốc 0-2 trước Lào ở bán kết U19 Đông Nam Á.