Bão số 7 đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

ANTD.VN - Trong ngày 18-10, bão số 7 - Sarika tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và giảm cường độ. Tới đầu giờ chiều 18-10, các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô… đã  bắt đầu có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Dự kiến, trong ngày hôm nay, bão số 7 sẽ đổ bộ các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão tại Hải Phòng

Hải Phòng, Quảng Ninh cấp tập chống bão 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, vào 16h ngày 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/h), giật cấp 16.

Trong ngày 19-10, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở Nam Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7; giật cấp 8-9. Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Từ 18-10 đến hết ngày 19-10, sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn lượng mưa đạt 200-300mm.

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho hay, hiện tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng vẫn còn 250.000ha/973.000ha lúa mùa chưa thu hoạch, trong đó: Quảng Ninh 18.000ha/25.000ha; Hải Phòng 30.000ha/39.000ha; Thái Bình 25.000ha/78.000ha; Nam Định 50.000ha/77.000ha; Ninh Bình 10.000ha/37.000ha.

Về tình hình các hồ chứa ở miền núi phía Bắc, hầu hết các hồ có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường, trung bình đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 đạt mức tương đối cao như hồ Núi Cốc 95%, Yên Lập 87%, Cấm Sơn 80%. Còn các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung bộ đạt 70 - 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đầy nước.

Tại Quảng Ninh, từ chiều 18-10, một số điểm đã có mưa nhỏ như TP Móng Cái, huyện Tiên Yên… Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, đến chiều 18-10, tỉnh đã kêu gọi được tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn; lồng bè nuôi trồng thủy sản đều đã chằng chống; người dân sinh sống trên các lồng bè được đưa về đất liền, kiểm tra các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn trong vận hành, thoát nước, các khu đô thị, mỏ khai thác than đều đã được rà soát rất kỹ sẵn sàng phương án phòng chống lũ quét, sạt lở.

Tỉnh đã di chuyển 423 khách du lịch ở các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu về đất liền, các du khách có nhu cầu ở lại đã được địa phương bố trí điều kiện ăn ở chu đáo.

Không được chủ quan

Chiều 18-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và việc neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão tại bến cảng trên địa bàn TP Hải Phòng. Qua thị sát tình hình thực tế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo, chính quyền thành phố Hải Phòng tích cực, chủ động phòng chống bão, đồng thời chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc bộ vào nơi trú tránh...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp nên các địa phương không được chủ quan trước tình hình mưa bão. 

Để ứng phó cơn bão số 7, Hải Phòng đã thực hiện cấm biển từ 17h chiều 18-10, dừng mọi hoạt động đường thủy, phà biển, vui chơi ven biển. Trước 15h ngày 18-10, Hải Phòng đã di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khu nhà xung yếu.

Dự kiến, Hải Phòng sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 19-10. UBND TP Hải Phòng huy động hơn 40.000 người tham gia lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời huy động hơn 1.000 xe ô tô các loại, hơn 500 tàu, xuồng, lương thực, thuốc men, lều bạt thường trực, ứng cứu.