Bão số 5 (Conson) suy yếu thành áp thấp nhưng “vờn” suốt 10 tiếng chưa vào đất liền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng khoảng 10 tiếng qua, bão số 5 (Conson) vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần như không di chuyển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua, sau khi áp sát bờ biển các tỉnh Đà Nẵng- Bình Định, bão số 5 (Conson) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn chưa đổ bộ vào đất liền.

Vào 7h sáng nay, 12/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109, độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất gầm tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. Dự báo, trong khoảng 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới gần như ít di chuyển.

Bão số 5 (Conson) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, áp sát bờ biển Đà Nẵng- Bình Định nhưng chưa đổ bộ vào đất liền

Bão số 5 (Conson) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, áp sát bờ biển Đà Nẵng- Bình Định nhưng chưa đổ bộ vào đất liền

Dự báo, ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Đảo Lý Sơn vào sáng nay, sau khi bão số 5 gây mưa to, gió lớn tại đây

Đảo Lý Sơn vào sáng nay, sau khi bão số 5 gây mưa to, gió lớn tại đây

Đêm hôm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 1h ngày 12/9) như: Đồng Hới (Quảng Bình) 146mm, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 218mm, Kon Plông (Kon Tum) 122mm…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 nên ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 12/9 đến 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối nay, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.