Bao nhiêu phần trăm dân số thế giới đã được tiêm vaccine Covid-19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dữ liệu do các nhà nghiên cứu tổng hợp lại cho thấy, tính đến ngày 25-5-2021 đã có 10,1% dân số thế giới được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19.
10,1% dân số thế giới được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19

10,1% dân số thế giới được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19

Dữ liệu này hiện được đăng trên trang web Our World in Data, do các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và các đơn vị khác quản lý. Dữ liệu trên trang web không bao gồm các nước và khu vực mà không xác minh được số liệu.

Dữ liệu cho thấy 62,9% dân số Israel được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19. Con số này ở Anh là 56,5%, Mông Cổ 56,2%, Canada 52,8%, Mỹ 49,1%, Đức 40,7%, Italy 35,9%, Pháp 35,1%, Brazil 20,1% và Hàn Quốc là 7,7%.

Trang web cũng cung cấp dữ liệu về tỉ lệ người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19. Tỷ lệ này ở Israel là 59,2%, Bahrain 43,1%, Chile 40,9%, Mỹ 39,2%, Anh 34,8%, Italy 17,6%, Pháp 15%, Đức 14,7%, Brazil 9,9% và Hàn Quốc là 3,8%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để đến tháng 9-2021, quốc gia nào cũng có ít nhất 10% dân số đã được tiêm vaccine Covid-19.