Bao nhiêu đại biểu Quốc hội xin vắng kỳ họp thứ Nhất vì lý do Covid-19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV chiều 17-7, báo chí đặt câu hỏi: Đến giờ này, có bao nhiêu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) xin vắng mặt tại kỳ họp thứ nhất do tình hình dịch Covid-19?
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí tại buổi họp báo

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi nói trên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sẽ có những đồng chí là lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương đang có dịch Covid-19 bùng phát mạnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, cũng có những ĐBQH trong quá trình chỉ đạo chống dịch có liên quan đến việc tiếp xúc với các F0, tức bản thân đại biểu trở thành F1 và phải cách ly nên được cho phép không tham gia kỳ họp, nhằm đảm bảo an toàn chung cho kỳ họp.

“Hôm nay mới là ngày 17/7, hiện vẫn chưa có số lượng cụ thể các đại biểu xin vắng mặt tại kỳ họp này vì lý do Covid-19, từ nay đến trước khi khai mạc kỳ họp chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo sau” – ông Bùi Văn Cường cho biết.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, đến thời điểm này có 435/499 ĐBQH đã được tiêm vaccine Covid-19. Trong số 64 đại biểu còn lại chưa được tiêm, có những người trên 60 tuổi hoặc có bệnh lý nền, hiện vẫn đang rà soát để tiến hành tiêm cho các trường hợp đủ điều kiện.

Cùng đó, tất cả ĐBQH đều sẽ được xét nghiệm 3 lần trước khi về Hà Nội dự họp. Riêng với các ĐBQH đến từ các tỉnh thành đang giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 thì ngoài 3 lần xét nghiệm tại địa phương, khi về Hà Nội sẽ phải xét nghiệm thêm 2 lần nữa, đồng thời bố trí chỗ ăn ở, xe đưa đón riêng, khu vực ngồi họp riêng trong hội trường...

Một nội dung khác cũng được báo chí nêu ra là theo chương trình mới nhất, kỳ họp thứ Nhất đã được rút ngắn 5 ngày làm việc, kết thúc vào ngày 31/7 thay vì ngày 5/8 như dự kiến ban đầu. Vậy việc rút ngắn thời gian có ảnh hưởng đến chất lượng kỳ họp?

Trả lời, ông Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp này, chúng ta rút ngắn thời gian nhưng tất cả nội dung đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và không ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc cả 2 ngày Thứ 7 trong thời gian diễn ra kỳ họp, cần thiết có thể kéo dài thời gian làm việc ngoài 17h hàng ngày...

“Các quy trình không thay đổi, chỉ đẩy thời gian lên, lịch làm việc “sít sao” hơn. Các cơ quan của Quốc hội phải chuẩn bị rất kỹ từ trước về các nội dung tiếp thu, giải trình.

Tất cả tài liệu liên quan đều đã gửi cho các đại biểu nghiên cứu trước...” – ông Cường dẫn chứng, đồng thời nhấn mạnh: rút ngắn được thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.