Bạo loạn ở nhà tù Brazil, 200 tội phạm trốn thoát

ANTD.VN - Khoảng 200 tù nhân đã trốn thoát sau cuộc bạo loạn xảy ra ở một nhà tù của Brazil.

(Ảnh minh họa)

Vụ bạo loạn trên xảy ra tại nhà tù CPP III ở Bauru, bang miền nam Sao Paulo vào hôm 24-1. Sự việc bắt đầu khi một phạm nhân bị phát hiện sử dụng điện thoại di động, Cơ quan quản lý nhà tù bang Sao Paulo cho biết. Sau đó, các tù nhân đốt đệm và gây hỗn loạn.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi bạo động trại giam xảy ra tại các nhà tù ở Brazil từ đầu năm nay, khiến hơn 120 tù nhân thiệt mạng. Nguyên nhân bạo lực trong nhà tù hầu hết do các nhóm tội phạm đánh nhau để tranh chấp quyền kiểm soát buôn bán ma túy ở Brazil. Nhằm xử lý tình trạng này, Tổng thống Brazil Michel Temer gần đây đã cử quân đội liên bang tới củng cố an ninh tại nhà tù của một số bang.

Nhiều nhà tù ở Brazil từ lâu được cho là bị các băng nhóm tội phạm kiểm soát và những đối tượng này không bị trừng phạt khi mang theo vũ khí và thiết bị cấm (như điện thoại) vào tù. Bên cạnh đó, nhiều nhà tù ở quốc gia này đang quá tải, với hơn 622.000 tù nhân thụ án trong những cơ sở chỉ đủ không gian giam giữ 371.000 người.