Chợ đêm nông sản Văn Quán không có bảo kê

Chợ đêm nông sản Văn Quán không có bảo kê

ANTĐ - Ngay sau khi xuất hiện những thông tin về việc chợ đêm nông sản Văn Quán, nằm trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông (TP Hà Nội) có bảo kê, bao che cho tình trạng vi phạm trật tự đô thị, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điều tra xác minh. Đến nay, tất cả các vấn đề liên quan đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Ép người buôn rau quả nộp tiền bảo kê

Ép người buôn rau quả nộp tiền bảo kê

ANTĐ - Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng là Kiều Đăng Tuyền (SN 1988), ở Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây; Chu Văn Công (SN 1992) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), cùng ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê của một số thương lái kinh doanh trên địa bàn, vừa bị cảnh sát bắt quả tang.
Khi các "ông trùm" thanh toán lẫn nhau giành lãnh địa

Khi các "ông trùm" thanh toán lẫn nhau giành lãnh địa

ANTĐ - Sau thời gian ngắn điều tra phá án, Công an tỉnh Quảng Trị xác định trên địa bàn có 3 băng nhóm nổi cộm, gồm băng nhóm của Quyền Éc Ke, Bom Đại và Tý Vện (tức Lê Viết Tý, 29 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà)... 
Xin vơi đi niềm đau

Xin vơi đi niềm đau

ANTĐ - “Đời chúng em bèo bọt, em cứ viết ra đây, lúc nào xem lại thì xem, không thì đốt đi thôi anh ơi”
Ai là nạn nhân của Nguyễn Tất Đàm?

Ai là nạn nhân của Nguyễn Tất Đàm?

ANTĐ - Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với đối tượng Nguyễn Tất Đàm (SN 1957) trú tại thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 
Đã cắt bịt đầu máy nước của một hộ dùng “chui”

Đã cắt bịt đầu máy nước của một hộ dùng “chui”

ANTĐ - Một số hộ dân phường Ngọc Hà, quận Ba Đình phản ánh đến Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về việc chủ số nhà 3 ngõ 158/19 phường Ngọc Hà sử dụng nước sạch từ nhiều năm nay nhưng không phải trả tiền cho đơn vị quản lý. Họ nêu thắc mắc phải chăng do gia đình này có người thân “bảo kê’ hay vì một lý do nào khác nên ngang nhiên sử dụng nước sạch “miễn phí” trong một thời gian dài!?. 
Bắt nhóm bảo kê tập hợp toàn “đầu gấu”

Bắt nhóm bảo kê tập hợp toàn “đầu gấu”

ANTĐ - Nhóm côn đồ do Long “chột” cầm đầu ngang nhiên đe dọa, bắt chủ quán tẩm quất, massage, karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội phải nộp tiền bảo kê nếu không sẽ phá quán.
Va chạm tại hiệu cầm đồ, bắt vạ 100 triệu đồng

Va chạm tại hiệu cầm đồ, bắt vạ 100 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 3-5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trọng, SN 1982, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những đàn em thân cận của “trùm” bảo kê, cho vay nặng lãi Nguyễn Xuân Quý, tức Quý “Ngạn”, SN 1966, trú quán tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Dẹp bảo kê xe “dù”, bến “cóc”

Dẹp bảo kê xe “dù”, bến “cóc”

ANTĐ - Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm côn đồ bảo kê xe “dù”, bến “cóc” để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trên các tuyến xe khách công cộng.
Không có “bảo kê” ở chợ đầu mối phía Nam

Không có “bảo kê” ở chợ đầu mối phía Nam

ANTĐ - Nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng về việc có “bảo kê” ở chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, PV An ninh Thủ đô đã đến thực địa để tìm hiểu thực hư.
Những tình tiết rợn người về “ông trùm” bảo kê đất Bắc

Những tình tiết rợn người về “ông trùm” bảo kê đất Bắc

ANTĐ - “Sau khi vụ án được triệt phá, bà con nhân dân địa phương phấn khởi nói: các anh đã đánh đúng, đánh trúng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng tại địa phương trong một thời gian dài…”. Đó là chia sẻ của Đại tá Phạm Đình Thường – Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an với phóng viên Báo ANTĐ khi nói về vụ án Tú “khỉ” mà cơ quan CSĐT vừa triệt phá.
Chân dung Tú “khỉ” cầm đầu ổ nhóm bảo kê ở Hưng Yên

Chân dung Tú “khỉ” cầm đầu ổ nhóm bảo kê ở Hưng Yên

ANTĐ - Ngày 27-3, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt quả tang Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”) và 6 đối tượng khác đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan công an đã khám xét, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 1 súng ngắn, 1 hàng chục dao kiếm, 1 ô tô camry, các giấy tờ liên quan đến lô đề, cá độ bóng đá.