Bão Kaitak đổi hướng, đổ vào biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 15-8, các đài khí tượng thủy văn khu vực và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đều cho biết, cơn bão Kaitak liên tục đổi hướng, hiện đang đi vào biển Đông. 

Cơn bão Kaitak làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở Manila

Mặc dù tâm bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Đông (Trung Quốc), nhưng hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Ngoài ra, bão cũng đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết ở khu vực giữa biển Đông và “hút” gió mùa Tây Nam mạnh dần lên ở khu vực Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Nam bộ. 

Chiều qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc - 120,9 độ kinh Đông, thuộc phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Trong hôm nay 16-8, bão Kaitak có khả năng mạnh thêm và đi vào khu vực biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.  Đến 16h chiều cùng ngày, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Bắc, giật cấp 12, cấp 13. Sau đó bão sẽ nghiêng sang hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền Trung Quốc nhưng hướng về phía biên giới Việt-Trung. 

Cũng trong hôm qua, BCĐ PCLB Trung ương đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ, ngành liên quan thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về cơn bão để chủ động di chuyển phòng tránh.