Bảo hiểm ngắm trăng Trung thu

ANTĐ - Trên thị trường Trung Quốc xuất hiện dịch vụ Bảo hiểm ngắm Trăng tròn kỳ lạ. Các khách hàng sẽ được nhận tới 189 NDT (hơn 650.000 đồng) nếu không nhìn thấy trăng trong đêm Trung thu, vì điều kiện thời tiết.

Người mua sẽ được nhận tiền bảo hiểm 189 NDT nếu không ngắm được trăng

Theo Xinhua, người dân tại 41 thành phố của Trung Quốc (như Thành Đô, Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Nam Ninh, Hải Khẩu...) có thể mua bảo hiểm cho việc ngắm trăng của mình trong đêm Trung thu. Đây là sản phẩm trực tuyến của Taobao, website mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc thuộc Tập đoàn Alibaba, liên kết với Hãng bảo hiểm Allianz China General.

Theo Jiang Xing - đại diện của trang Taobao: Một gói bảo hiểm có mức giá từ 20 NDT (3,27 USD) tới 99 NDT (16 USD), trong khi tiền bồi thường có thể lên tới 50-189 NDT (8-30,8 USD). Theo chính sách khác thường, các khách hàng mua bảo hiểm, người bỏ lỡ cơ hội ngắm trăng tròn, sẽ được bồi thường nếu thời tiết từ 8h tối ngày 19-9 tới 2 giờ sáng ngày hôm sau không thuận lợi.

Loại bảo hiểm này chỉ được bán trên website của Taobao. Theo Global Times, tính đến cuối tháng 8, khoảng 100 hợp đồng đã được bán ra. Những người mua còn được nhận thêm một hộp bánh Trung thu.

Dong Juan, 29 tuổi, một công nhân ở thành phố Thượng Hải cho biết, khi biết có loại bảo hiểm này, anh đã không do dự mua một gói loại 20 NDT cho vui. Trong khi đó, Che Zhiyi, người điều hành một trung tâm giáo dục cho biết cô sẽ không mua bảo hiểm này. Cô nghĩ rằng, Tết Trung thu là Tết của tình thân, là dịp để cả gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, chứ không nhất thiết cứ phải đi ngắm trăng.

Tuy nhiên, Qiu Baochang - Trưởng nhóm luật sư tại Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, lại nghi ngờ về tính hợp pháp của sản phẩm. Ông cho rằng, loại bảo hiểm này là một hình thức cờ bạc và “hoạt động chẳng khác gì cá cược bóng đá”.