Bóng đá Anh:

Báo động về công tác an ninh

ANTĐ - Người đứng đầu tổ chức chống phân biệt chủng tộc của bóng đá Anh cảnh báo, các phần tử cực đoan đang cố gắng xâm nhập vào môn thể thao Vua của nước này và vụ thảm sát hàng loạt tại Na Uy gần đây như là lời cảnh tỉnh.

Nạn phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ da màu ở Anh vào những năm 1970 và 1980 hầu như đã bị loại trừ nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhóm hoạt động trong chương trình chống phân biệt chủng tộc. Dù vậy, giới chức Anh không chủ quan trước tình hình rất phức tạp ở một số nước trên thế giới trong bối cảnh hiện nay. “Những kẻ cực đoan vẫn đang cố gắng xâm nhập vào bóng đá. Nạn phân biệt chủng tộc là nỗi ám ảnh với cộng đồng ” - người đứng đầu tổ chức chống phân biệt chủng tộc - Ouseley nói với hãng tin AP. Ông Ouseley đã bày tỏ sự lo lắng về kẻ giết người hàng loạt tại Na Uy, Anders Behring Breivik có thể kích động những thanh niên bất mãn tại Anh. Ông đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với các quan chức bóng đá hàng đầu tại một sự kiện về chống phân biệt chủng tộc tổ chức ở sân Wembley.

Trong khi đó kẻ thừa nhận giết chết 77 người đã công kích khi cho biết đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến chống lại một châu Âu đang bị đa văn hoá vì những người nhập cư đạo Hồi. Được biết một nhóm cánh hữu do Breivik kích động đã trà trộn vào CĐV của Luton Town gây ra vụ náo động vào tháng 8-2010.

Cũng theo ông Ouseley, bóng đá có thể là một lực lượng tích cực trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, với việc sử dụng nhiều hơn các cầu thủ, quan chức và HLV người da màu trong các trận đấu.