Báo động Old Trafford bị cài bom, hủy trận M.U - Bournemouth

ANTĐ - Hơn 20.000 CĐV phải sơ tán khỏi sân Old Trafford, sau khi nhân viên an ninh công bố tình trạng khẩn cấp ở mức “Báo động đỏ”, trước lúc trận đấu giữa M.U và Bournemouth khởi tranh. 

Trận đấu giữa M.U và Bournemouth tại vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải năm nay buộc phải hoãn lại, sau khi sân Old Trafford cảnh báo bị cài bom.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm bom mìn trên khán đài sân Old Trafford 

Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra vào 15h00 địa phương (21h00 Việt Nam ngày 15-5) lúc ban đầu tạm thời trì hoãn đến 15h45, lùi thời điểm khởi tranh 45 phút. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó thông báo trận đấu bị hủy bỏ.

Theo các nguồn tin, một gói nghi là bom được xác định ở góc Tây Bắc của khán đài sân Old Trafford.

Các nhà báo có mặt tại trận đấu nói rằng đội rà phá bom mìn đã được gọi tới để xử lý. Nhân viên an ninh ở hiện trường nghi ngờ gói khả nghi là thiết bị nổ có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ lập tức được điều tới Old Trafford, SVĐ có sức chứa 76.000 người, sau khi nhận được thông tin về gói nghi là bom.

Nhân viên an ninh đã sơ tán hơn 20.000 CĐV ở khán đài Sir Alex Ferguson Stand và Stretford End, khi lời cảnh báo Old Trafford bị cài bom được đưa ra 30 phút trước lúc trận đấu bắt đầu.

Thời điểm 15h20, những CĐV cuối cùng được hướng dẫn sơ tán khỏi Old Trafford. Cảnh sát yêu cầu người hâm mộ tránh khu vực tình nghi trong bối cảnh cuộc điều tra tiếp tục tiến hành.

Dự kiến, trận đấu giữa M.U và Bournemouth có thể được tổ chức lại vào ngày mai trong SVĐ không có CĐV.

M.U bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với mục tiêu phải đánh bại Bournemouth và hy vọng Man City thất bại tại Swansea City mới có thể cán đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa tới. 

Hình ảnh từ hiện trường tại Old Trafford: