Bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5

ANTD.VN - Ngày 10-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương để bàn về các giải pháp bảo đảm ANTT dịp lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1-5).

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì, phát biểu tại cuộc họp

cuộc họp có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các đơn vị, địa phương.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, với vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân các cấp, tình hình ANTT trong cả nước cơ bản được bảo đảm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số tỉnh miền Trung đã xảy ra một số vụ việc tập trung đông người tuần hành biểu tình, chặn đường quốc lộ cản trở giao thông; chống người thi hành công vụ, tấn công lực lượng Công an làm nhiệm vụ; quay phim, chụp ảnh phát tán trên Internet tuyên truyền xuyên tạc về công tác đền bù, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường và chủ trương giải quyết vấn đề Formosa của Chính phủ; thậm chí tụ tập đông người kéo vào trụ sở Ủy ban nhân dân huyện… gây mất ANTT nghiêm trọng trên địa bàn.

Để chủ động triển khai các mặt công tác Công an bảo đảm ổn định tình hình ANTT từ nay đến dịp kỷ niệm 30-4 và 1-5, thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an.

Chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tụ tập đông người chặn đường quốc lộ, gây ách tắc giao thông, tuần hành gây rối ANTT.

Các đơn vị, địa phương tăng cường bảo đảm trật tự công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các trụ sở chính quyền ở địa bàn trọng điểm, phức tạp, đồng thời bảo đảm việc hoạt động bình thường của các tổ chức, cơ quan các cấp.