Báo chí Hà Nội làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đánh giá về công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 7-2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, báo chí Hà Nội đã tích cực, chủ động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí Hà Nội - Ảnh: Lam Thanh

Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí Hà Nội - Ảnh: Lam Thanh

Chiều nay (14-8), tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, Sở TT- TT Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Hội nhà báo TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí TP Hà Nội tháng 8-2020.Báo cáo về công tác tuyên truyền trong tháng 7 vừa qua, bà Trịnh Thị Lan- Trưởng phòng Báo chí- Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) cho biết, báo chí Hà Nội đã bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt các mục tiêu tuyên truyền; tổ chức các tuyến tin bài theo chỉ đạo, nội dung chủ yếu và nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“100% cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên tuyền về nội dung này, bám sát tiến độ, đảm bảo yêu cầu theo quy định và bám sát nội dung đề ra”- bà Trịnh Thị Lan nói.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của Hà Nội cũng bám sát tuyên truyền một số ngày lễ lớn và dịp kỷ niệm quan trọng như: kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ…

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, tháng 7-2020, các nội dung liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia được tuyên truyền đầy đủ, đúng, kịp thời, toàn diện. Trong lĩnh vực kinh tế, báo chí đề cập đến việc thực hiện “nhiệm vụ kép” trong bối cảnh phòng chống Covid-19 hiện nay.

Đáng chú ý, đang là đợt dịch Covid-19 thứ hai, các cơ quan báo chí của Hà Nội vẫn tuyên truyền rất tập trung, có kế hoạch cụ thể, thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.



Các đại biểu chúc mừng 44 năm Ngày thành lập Báo An ninh Thủ đô (15/8/1976-15/8-2020) - Ảnh: Lam Thanh

Các đại biểu chúc mừng 44 năm Ngày thành lập Báo An ninh Thủ đô (15/8/1976-15/8-2020) - Ảnh: Lam Thanh

Thời gian tới, các cơ quan báo chí Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Chủ động đấu tranh chống quan điếm sai trái; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước; chủ động tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan báo chí Hà Nội đã phát biểu, đồng thuận với báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và nêu phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới, cũng như kiến nghị giải quyết khó khăn liên quan đến cơ chế hoạt động, tài chính hỗ trợ các cơ quan báo chí… Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã giới thiệu tới các vị đại biểu những điểm đặc sắc, ứng dụng công nghệ mới của Báo An ninh Thủ đô điện tử (anninhthudo.vn) phiên bản mới.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao các cơ quan báo chí Hà Nội, mặc dù gặp nhiều khó khăn song vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục làm tốt hơn các nội dung tuyên truyền đã được định hướng.

Hiện nay, Báo An ninh Thủ đô có trung bình 1,5 triệu lượt truy cập mỗi ngày, trong đó, có những ngày lượng bạn đọc lên tới 1,8 triệu. Nhờ đó, các nội dung tuyên truyền của Báo có hiệu ứng lan tỏa rất tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, ngày mai (15-8), Báo An ninh Thủ đô tròn 44 tuổi. Đây là “độ tuổi” trưởng thành, nhiều sức sống. Ngày 19-8 sắp tới cũng là ngày truyền thống lực lượng CAND, nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chúc đồng chí Tổng biên tập cùng Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô có sức khỏe, sức chiến đấu mới, tiếp tục là tờ báo lớn của Thủ đô Hà Nội, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền thành phố, của lực lượng CAND.

Sở TT-TT Hà Nội, Hội nhà báo TP Hà Nội và đại diện các cơ quan báo chí Hà Nội cũng chúc mừng Báo An ninh Thủ đô nhân Ngày thành lập và Ngày truyền thống của lực lượng CAND.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Thanh Bình- Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở TT-TT Hà Nội và Hội nhà báo TP Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Hà Nội đã đến chúc mừng, chia vui với Báo An ninh Thủ đô.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Báo An ninh Thủ đô vừa ra mắt phiên bản báo điện tử mới để thu hút bạn đọc hơn, phù hợp với bạn đọc bằng điện thoại di động. Theo đó, giao diện mới thân thiện, với nhiều chuyên mục, tin bài hấp dẫn, đặc biệt có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho bạn đọc nghe được tin, bài đăng trên trang báo.