'Bão' chấn thương càn quét tuyển Việt Nam trước Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có tới 8 cầu thủ trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương với các mức độ khác nhau trước ngày hội quân chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Vòng 8 V-League 2023/24 vừa khép lại với các trận đấu quyết liệt đã khiến một loạt tuyển thủ gặp chấn thương.

Phút 86 trận Thể Công - Viettel thua Nam Định 0-3, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chấn thương cơ đùi phải nhờ người dìu khỏi sân. Còn ở trận Hải Phòng thua Bình Định 0-1, thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm cũng tập tễnh rời sân ở phút 61, sau đó anh được chườm đá ở phần bắp chân phải.

Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Linh nằm trong danh sách chấn thương trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam (31-12)

Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Linh nằm trong danh sách chấn thương trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam (31-12)

Trên sân Hàng Đẫy, trận Công an Hà Nội thắng Bình Dương 3-0, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chấn thương sau pha tranh chấp bóng với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Cú tiếp đất bằng lưng trong thế bị động khiến chân sút sinh năm 1997 nằm sân và lộ rõ vẻ đau đớn, phải rời sân bằng cáng.

Cũng ở trận đấu kể trên, tiền vệ đội Công an Hà Nội là Hoàng Văn Toản bị đau phải rời sân từ phút 9, sau đó anh được băng bó cổ chân.

Trước vòng 8 V-League, một số tuyển thủ khác như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Nhàn cũng gặp chấn thương với các mức độ khác nhau, nặng nhất có lẽ là Thành Chung khi anh được chẩn đoán dập dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài, cần ít nhất 2 tuần hồi phục.

Như vậy, tuyển Việt Nam có tới 8 trong tổng số 34 tuyển thủ được triệu tập gặp chấn thương trước ngày hội quân 31-12. Trong đó, Văn Lâm, Tiến Linh, Thành Chung, Ngọc Hải là 4 trong số 8 tuyển thủ từng cùng tuyển Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2018.

Đây rõ ràng là vấn đề gây lo lắng cho không chỉ HLV Philippe Troussier mà cả người hâm mộ, trong bối cảnh Asian Cup đã cận kề.

Dự kiến, 34 tuyển thủ sẽ được kiểm tra sức khoẻ khi lên tuyển. Không loại trừ khả năng có cầu thủ không kịp bình phục và phải chia tay đáng tiếc. Vì vậy, nhà cầm quân người Pháp buộc phải có các phương án dự phòng, bao gồm triệu tập bổ sung nhân sự nếu cần thiết.

Ngày 5-1-2024, HLV Troussier dự kiến mang 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn, trước khi chốt danh sách 26 cái tên chính thức dự Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan lao đao vì chấn thương

Không riêng tuyển Việt Nam, một đại diện Đông Nam Á khác tại Asian Cup 2023 là Thái Lan cũng đang đau đầu với những chấn thương đến ở các vị trí trụ cột như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Pokklaw Anan. Hai trong số này nằm trong danh sách 23 tuyển thủ đá giao hữu với tuyển Nhật Bản.

Tân HLV Ishii đang tính toán triệu tập bổ sung nhân sự để có đủ 26 tuyển thủ đến Qatar đá giải châu Á.