ANTĐ - Sáng 9-1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn.
ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn với những lô hàng in logo cơ quan kiểm định hợp quy chuẩn trong nước, gắn mác “Made in Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Cơ quan Quản lý thị trường đã thu giữ, tiêu hủy hàng chục kilogram nhãn, tem chứng nhận hợp quy giả. Có những vụ tịch thu hàng nghìn tem nhãn giả các nhãn hiệu quần áo, giầy dép, túi xách, mỹ phẩm do đầu nậu đặt in từ Trung Quốc.
ANTĐ - Nhiều mẫu tôn qua quá trình bị cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu cho thấy giữa sản phẩm thật và các số liệu công bố trên bao bì vênh nhau về độ dày. Hiện tượng nghi vấn gian lận chất lượng này đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội.
ANTĐ - Đó là nhận xét của ông Shim Won Hwan- Tổng Giám đốc khu tổ hợp sản xuất Samsung Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ cung cấp được sản phẩm in ấn và bao bì cho nhà sản xuất này.
ANTĐ - Trong bối cảnh ngành trồng trọt đang sử dụng phân bón quá đà, lạm dụng thuốc trừ sâu thì những sản phẩm như rau hữu cơ, gạo hữu cơ... đang thu hút người tiêu dùng.
ANTĐ - Ngày 19-8, tại hội nghị khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới tổ chức ở Montreal (Canada), Vinamilk đã vinh dự được trao giải thưởng công nghiệp thực phẩm toàn cầu IUFoST 2014.
ANTĐ - Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại sản phẩm bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu 2014.
ANTĐ - Trong khi các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước đang thực hiện nghiêm túc quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thì nhiều đại lý đã lợi dụng điều này để ra sức đầu cơ, tích trữ lượng lớn hàng in cảnh báo cũ (bằng chữ) để trục lợi.
ANTĐ - Trên thị trường, “nấm ngoại” đang chiếm giữ ưu thế, “nấm nội” lép vế, chỉ sản xuất ra một lượng ít với những loại nấm phổ thông. Điều đáng nói, nấm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được bày bán tràn lan, bảo quản không đúng quy cách.
ANTĐ - Theo Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, từ 20-2-2014, thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì.
ANTĐ - Tết Nguyên đán cận kề, cũng là thời điểm sức mua của thị trường bánh, mứt, kẹo, đồ khô... tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ ra lo ngại trước thông tin các loại hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán trên thị trường.
ANTĐ - Tháng 9- 2013, hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc đã đồng loạt đưa túi tự hủy vào sử dụng làm bao bì đựng hàng hóa cho khách hàng, thay thế hoàn toàn loại túi nilon thông thường được dùng trước đó.
ANTĐ - Cho đến thời điểm này, bánh Trung thu đã xuất hiện trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Ngoài những điểm bày bán bánh Trung thu của các thương hiệu nổi tiếng còn có một số loại bánh không nhãn mác, không nguồn gốc được người bán quảng cáo là bánh “gia truyền”.
ANTĐ - Tại hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong môi trường toàn cầu” do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học-Công nghệ tổ chức mới đây, doanh nghiệp đã đồng loạt lên tiếng “kêu cứu” khi những sản phẩm thương hiệu của họ bị nhái tràn lan.
ANTĐ - Côngty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, trong khi giao dịch tại cửa hàng chính đặt tại trụ sở, công ty đã mua vào 1 miếng vàng SJC loại 1 lượng, bị làm nhái.
ANTĐ - Cà phê chỉ mới du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm nay và đồn điền đầu tiên trồng cà phê trên mảnh đất chữ S này cũng chỉ mới có từ năm 1888, nhưng hiện nay Việt Nam đã là nước sản xuất và xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới và hơn nữa cà phê đã là thứ nước uống thường dùng của dân ta, có lẽ chỉ có sau nước chè.