Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2010

(ANTĐ) - Bảo vệ thành công chức vô địch CAN lần thứ 3 liên tiếp, đội tuyển Ai Cập đã có bước nhảy vọt từ vị trí 24 tháng trước lên vị trí thứ 10. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn đứng vững ở ngôi vị số 1.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2010

(ANTĐ) - Bảo vệ thành công chức vô địch CAN lần thứ 3 liên tiếp, đội tuyển Ai Cập đã có bước nhảy vọt từ vị trí 24 tháng trước lên vị trí thứ 10. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn đứng vững ở ngôi vị số 1.

đội tuyển Ai Cập ă mừng trong trận "bắn hạ" "Đại bàng xanh" Nigieria.
đội tuyển Ai Cập ă mừng trong trận "bắn hạ" "Đại bàng xanh" Nigieria.

CAN vừa kết thúc, các đội tuyển châu Phi đã có những bước thăng tiến đáng kể. Nhà vô địch CAN 2010 có mặt trong top 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới, á quân của giải đấu này là Ghana cũng tăng 7 bậc để lên vị trí thứ 27.

Trong tốp 10, không có một sự biến động lớn nào khi Tây Ban Nha vẫn đứng ở vị trí dẫn đầu. Xếp sau ĐKVĐ châu Âu vẫn là ĐT Brazil. Các bị trí tiếp theo lần lượt là Hà Lan, Italia, Bồ Đào Nha và Đức.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tăng 7 bậc vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khuvwjcc, xếp hạng 116 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn độc chiếm ngôi vị số 1 tại khu vực.

Ở khu vực châu Á, không có thay đổi nào đáng kể ngoại trừ việc Trung Quốc có mặt trong top 10 sau khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2011.

Top 10 thế giới

1. Tây Ban Nha - 1627 điểm

2. Brazil - 1568 điểm

3. Hà Lan - 1288 điểm

4. Hà Lan - 1288 điểm

5. Bồ Đào Nha - 1176 điểm

6. Đức - 1173 điểm

7. Pháp - 1117 điểm

8. Argentina - 1082 điểm

9. Anh - 1076 điểm

10. Ai Cập - 1069 điểm

Song Hoàng