Chứng bệnh đái dầm của trẻ, và cách chữa

Chứng bệnh đái dầm của trẻ, và cách chữa

ANTĐ -Chứng bệnh đái dầm ở trẻ em Đông y gọi à chứng bệnh di niệu ở trẻ em. Chứng bệnh này, gây biết bao nhiêu phiền phức cho cha mẹ, càng gây nguy hại về sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ.
Để tránh chuyện “khó nói”

Để tránh chuyện “khó nói”

ANTĐ - Theo thống kê thì khoảng 1/3 số người từ 30 đến 70 tuổi gặp rắc rối về việc tiểu không kiểm soát. Chuyện “khó nói” này có thể tránh được nếu chúng ta nắm được bí quyết giữ cho đường tiết niệu khỏe mạnh.
U phì đại tuyến tiền liệt có nên mổ?

U phì đại tuyến tiền liệt có nên mổ?

ANTĐ - Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt, đi khám bác sĩ nói rằng u nhỏ (36g) chưa cần mổ mà chỉ cần uống thuốc. Xin quý báo cung cấp thông tin về bệnh này, nếu dùng thuốc thì nên dùng thuốc nào cho an toàn, dùng trong bao lâu? Cao Hồng Minh (Hà Nội)
Làm sao để tuyến tiền liệt nhỏ lại?

Làm sao để tuyến tiền liệt nhỏ lại?

ANTĐ -
Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt lành tính từ 3 năm trước, đã được bác sỹ tiết niệu kê cho thuốc chặn alpha (alfuzosin
hydrochloride) nhưng không hiệu quả. Tôi không muốn mổ, có thể dùng thảo dược từ cây Trinh nữ hoàng cung được không? Nếu được, cách dùng như thế nào là tốt nhất và dùng trong thời gian bao lâu?
Chứng tiểu đêm ở người cao tuổi

Chứng tiểu đêm ở người cao tuổi

ANTĐ - Tôi thường xuyên bị mắc tiểu, tiểu tiện nhiều lần trong ngày. Hai tháng gần đây mỗi khi muốn tiểu thường bị đau râm râm ở bàng quang gây khó chịu, phần bụng dưới rốn hơi căng. Không biết tôi có bị phì đại tuyến tiền liệt hay không? Xin hướng dẫn cách chữa trị căn bệnh này.
(Trần Văn Thiêm, 63 tuổi - Bắc Giang)
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt

Bệnh phì đại tuyến tiền liệt

ANTĐ - Hỏi: Chồng tôi năm nay 41 tuổi, được chẩn đoán là bị phì đại lành tính tuyến tiền liệt, kích thước khối u là 42g, tôi muốn hỏi quý báo, bệnh tình của chồng tôi còn có thể được điều trị bằng những biện pháp nào? Nên ăn uống kiêng kỵ những gì?
Phan Thị Hồng Sáu (Quảng Ninh)