Bàng hoàng cậu bé 15 tuổi hãm hiếp và giết chết cô giáo dạy toán

ANTĐ - Dư luận Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc một nữ giáo viên dạy toán tại một trường trung học nước này đã bị chính học sinh của mình hãm hiếp và giết chết.

Colleen Ritzer (24 tuổi) là giáo viên dạy môn toán tại trường trung học Danvers, bang Massachusetts, Mỹ. Vào hôm 22-10 vừa qua, cô đã yêu cầu cậu học sinh tên là Philip Chism (15 tuổi) ở lại trường để giúp đỡ một số công việc mà đâu ngờ rằng mình đang phải đối mặt với cái chết.

Camera an ninh tại trường đã ghi lại hình ảnh Chism theo sau cô Ritzer vào phòng vệ sinh khoảng 15h ngày 22-10 (giờ địa phương). Theo cảnh sát Massachusetts, tại đây, Chism đã khống chế và hiếp dâm cô giáo mình, trước khi ra tay tàn độc giết chết cô.

Nhẫn tâm hơn nữa khi hung thủ đã nhét thi thể cô Ritzer vào một chiếc thùng tái chế và mang vứt ra ngoài bìa rừng, ngay sau khu sân bóng của trường. Thi thể cô giáo xấu số được tìm thấy cách chiếc thùng không xa, trong tình trạng “không một mảnh vải che thân”.

Bàng hoàng cậu bé 15 tuổi hãm hiếp và giết chết cô giáo dạy toán ảnh 1
Hung thủ Colleen Ritzer và cô Colleen Ritzer 

Sau khi thực hiện tội ác, Chism đã quay trở lại trường, thay một bộ quần áo bóng đá và vứt bộ đồ vấy máu của mình đi. Kẻ thủ ác sau đó vẫn thản nhiên đi ăn và xem bộ phim Blue Jasmine của đạo diễn Woody Allen.

Cảnh sát bang Massachusetts đã bắt giữ Chism ngay buổi tối hôm đó khi hắn ta đang đi bộ ở một tuyến đường cao tốc đông đúc. Chism vẫn giữ đồ lót cô Riter trong túi của mình. Tại đồn cảnh sát, Chism đã nhận tội giết chết cô Ritzer nhưng phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm cô.

Vụ việc đã khiến toàn bộ giáo viên và học sinh trường trung học Danvers bàng hoàng bởi không ai tin rằng một cậu học sinh lịch sự và lặng lẽ như Chism lại có thể gây nên một tội ác kinh hoàng như vậy.

Bà Diana, mẹ của Chism nói rằng, con trai mình sinh ra “trong tình yêu thương vô hạn” và bà đang phải cố gắng để có thể hiểu được tâm lý của con mình.

Cảnh sát vẫn đang nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc bởi Chism không khai lý do vì sao hắn ta hành động như vậy. Tuy nhiên, họ đặt ra tình huống rằng Chism rất say mê cô giáo mình và buộc phải giết cô Ritzer khi cô chống cự lại hắn ta.

Được biết, Chism là một học sinh mới chuyển trường. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Chism đã từng bị bắt giữ vì tội hành hạ động vật. Cậu bé đã từng nướng chín một con mèo tại nơi sinh sống cũ ở thành phố Clarksville, bang Tenneessee.