Băng giá tại Mỹ khiến gần 1.000 chuyến bay bị hủy

ANTĐ - Mưa gió và băng tuyết đã khiến sân bay quốc tế Fort Worth ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ phải hủy bỏ gần 1.000 chuyến bay vào ngày 28-2 (theo giờ địa phương). Theo thông báo của sân bay Fort Worth, đầu mối giao thông then chốt này bị phủ băng dày hơn 5cm, nhân viên đã phải sử dụng máy dọn tuyết để duy trì hoạt động của sân bay. 

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt trải rộng từ Bắc thủ phủ Austin bang Texas cho đến Dallas dự báo sẽ được cải thiện vào những ngày đầu tháng 3. Trên các tuyến đường bộ, giới chức khuyến cáo người tham gia giao thông lái xe thận trọng. Trước đó, hôm 27-2, khoảng 650 chuyến bay tại Fort Worth cũng bị hủy bỏ vì băng giá. 

Fort Worth là sân bay đông khách thứ ba trên thế giới, mỗi năm có 62 triệu lượt hành khách ghé thăm và có khoảng 1.850 chuyến bay đến và đi mỗi ngày.