Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng tuyển 180 học sinh

Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng tuyển 180 học sinh

ANTĐ - Năm học 2013-2014, Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng (Hà Nội) – trường tư đầu tiên theo mô hình Chuyên, sẽ tuyển 180 học sinh, trong đó 90 học sinh lớp 6 và 90 học sinh lớp 10, với sĩ số 30 học sinh một lớp. 
Lo cho trẻ vào lớp 1

Lo cho trẻ vào lớp 1

ANTĐ - Hơn 3 tháng nay, chị Nguyễn Thu Hương, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm trường cho con trai sinh năm 2007 vào lớp 1. Theo chị Hương đến thời điểm này mới lo chuyện học hành cho con đã là khá muộn vì ngay cả xin học đúng tuyến chưa chắc đã còn chỗ…

Tiếp thêm khát vọng cho giấc mơ con chữ

Tiếp thêm khát vọng cho giấc mơ con chữ

ANTĐ - Chuyện dạy và học của thầy và trò học sinh vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn thật gian nan! Đặc biệt, với các em học sinh ở bản xa, những khao khát con chữ của các em không hề đơn giản, bởi nơi bán trú vẫn chỉ là những túp lều tranh tre, nứa lá sơ sài… 
An toàn thực phẩm trong trường học phải đặt lên hàng đầu

An toàn thực phẩm trong trường học phải đặt lên hàng đầu

ANTĐ - Lo cho học sinh học tốt chưa đủ vì nếu để có bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe, tính mạng của các em thì mọi công sức của thầy cô đều mất hết ý nghĩa - ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phân tích về vấn đề môi trường an toàn trong trường học.

Tìm con chữ trên… "cổng trời"

Tìm con chữ trên… "cổng trời"

ANTĐ - Giữa đại ngàn rừng mênh mông, hàng ngày để đến được lớp học thì các em học sinh phải lội qua khe, băng qua nhiều con đường rừng, gặp mưa gió nhiều khi các em phải ở lại trường  bám lớp học lấy cái chữ... Các điểm trường lẻ dân tộc bán trú dân nuôi (xã Bảo Thắng, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) là một trong những điểm trường cách trở xa xôi và khó khăn nhất của ngành giáo dục Nghệ An nói riêng và của cả nước.
Trường Tiểu học Quang Trung - quận Đống Đa: Nhiều khúc mắc cần làm rõ

Trường Tiểu học Quang Trung - quận Đống Đa: Nhiều khúc mắc cần làm rõ

ANTĐ - Trong đơn gửi Báo An ninh Thủ đô, một số giáo viên dạy môn chuyên biệt trong Tổ văn thể mỹ - trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa phản ánh, mặc dù đây là trường loại 2 (21 lớp), kế toán kiêm văn thư, song, từ nhiều năm nay kế toán của trường chỉ làm công việc chuyên môn, không phải kiêm nhiệm, nhiều hôm chỉ đi làm 1 buổi/ngày nhưng vẫn được hưởng đủ lương. 
Cậu học trò có hàng chục đôi tay

Cậu học trò có hàng chục đôi tay

ANTĐ - Giờ đây, hình ảnh cậu học trò mất đôi tay, tập tễnh bên chân giả đã quá quen thuộc với học sinh bán trú trường THPT Phương Nam, Định Công, Hà Nội. Tiến đang đi tiếp con đường đến tương lai của mình trong ngôi trường chan chứa tình thầy, nghĩa bạn.

Bữa ăn bán trú thiếu chuẩn

Bữa ăn bán trú thiếu chuẩn

ANTĐ - Nhu cầu học 2 buổi, bán trú ở trường ngày càng tăng ở các bậc học, tuy nhiên, các bếp ăn trường học chủ yếu vẫn đang hoạt động theo định tính thay vì định lượng của một bữa ăn dinh dưỡng đạt chuẩn.
Tiền trường “xé” nhỏ vẫn to

Tiền trường “xé” nhỏ vẫn to

ANTĐ - Hai ngày cuối tuần vừa qua là thời điểm hầu hết các trường học ở Hà Nội đều họp phụ huynh khiến tiền trường lại trở thành vấn đề nóng. Nhiều nơi, dù đã xé nhỏ các khoản thu hoặc thu trước ngày họp nhưng phụ huynh vẫn thấy rõ sức ép khi phải rút ví tiền triệu...
Đặt mức trần cho các khoản thu thỏa thuận

Đặt mức trần cho các khoản thu thỏa thuận

ANTĐ - Với nỗ lực hạn chế tiêu cực trong các khoản thu ở trường học, Hà Nội đã đưa ra mức trần đối với khoản thu thỏa thuận. Đồng thời với khoản thu tự nguyện, mọi hình thức ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp của phụ huynh cũng là vi phạm pháp luật.
Niềm vui đến đúng lúc

Niềm vui đến đúng lúc

ANTĐ - Một tấn rưỡi gạo, 4 tạ mỳ cùng hàng trăm chiếc chăn dạ, áo đồng phục, dép nhựa, đã đến đúng lúc các em nhỏ của liên trường xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bắt đầu khai giảng năm học mới. 
Gắng gượng “cõng” các khoản thu

Gắng gượng “cõng” các khoản thu

ANTĐ - Ngày 1-8, hầu hết các trường dân lập ở Hà Nội sẽ chính thức vào năm học mới. Đây được đánh giá là thời điểm “nhạy cảm” khi các bậc phụ huynh lại phải gắng gượng với vô số các khoản thu phát sinh mùa tựu trường. 
Ấm lòng mùa thi

Ấm lòng mùa thi

ANTĐ - “Như thành thông lệ, mỗi mùa tuyển sinh nhà trường vẫn tận dụng phòng học bán trú để tạo điều kiện cho người nhà và thí sinh nghỉ ngơi, tá túc trong những ngày ở Thủ đô. Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào vất vả với phụ huynh và thí sinh những vùng quê nghèo…”.
Những tấm lòng với học sinh vùng khó

Những tấm lòng với học sinh vùng khó

ANTĐ - Hàng chục phần quà và 20 suất học bổng đã được Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên bệnh viện CATP Hà Nội trao tận tay các em học sinh trường Tiểu học Yên Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, trước Ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1- 6.

Đề nghị không cắt điện các trường bán trú

Đề nghị không cắt điện các trường bán trú

(ANTĐ) - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong những ngày nắng nóng kéo dài, tại một số đơn vị trường học xảy ra hiện tượng mất điện làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, đặc biệt là công tác chăm sóc học sinh tại các trường mầm non và tiểu học. 
Gần 6000 học sinh phải nghỉ học do rét đậm rét hại

Gần 6000 học sinh phải nghỉ học do rét đậm rét hại

ANTĐ - Đã có gần 6000 học sinh tại 2 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn - Yên Bái phải nghỉ học do ảnh hưởng của không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ hạ xuống rất thấp kèm theo mưa rét hại trên diện rộng từ những ngày đầu tháng 1/2011.
Thôi, cắn răng mà lo!

Thôi, cắn răng mà lo!

ANTĐ - Mới sáng đầu tuần, chị Lê Thanh Mai (trú tại phố Lê Trọng Tấn) đến cơ quan với “bộ mặt” đầy vẻ bức xúc.