Ban tổ chức "Hoa hậu Liên lục địa 2023": "Thí sinh phải biết nói lời cảm ơn, xin lỗi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ của đại diện ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa 2023" khi bày tỏ quan điểm về tiêu chí chấm chọn thí sinh cho mùa thi năm nay.

“Hoa hậu Liên lục địa” là đấu trường sắc đẹp được tổ chức thường niên từ năm 1971 và có tuổi đời chỉ đứng sau 3 cuộc thi sắc đẹp lớn khác là: “Hoa hậu Thế giới”, “Hoa hậu Hoàn vũ” và “Hoa hậu Quốc tế”. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003 và đã có một số lần được xếp hạng. Tính đến thời điểm hiện tại, thành tích cao nhất mà Việt Nam đạt được là việc người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang ngôi vị cao nhất vào năm 2022. Năm nay, sân chơi sẽ diễn ra tại Ai Cập vào tháng 12-2023 và người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng - Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2022" được chọn là đại diện nhan sắc Việt tranh tài với các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Có mặt tại buổi lễ công bố và trao quyền đại diện cho Ngọc Hằng diễn ra mới đây, ông Detlef Turies - Chủ tịch khu vực châu Âu cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa" bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng người đẹp Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để tỏa sáng tại đường đua sắc đẹp sắp tới.

Cũng theo đại diện của tổ chức "Hoa hậu Liên lục địa", bên cạnh yếu tố trí tuệ thì cuộc thi này đề cao tiêu chí phẩm chất của thí sinh. Cụ thể, ban tổ chức và ban giám khảo sẽ theo sát từng thí sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, chấm chọn từ những hoạt động nhỏ nhất, trong đó đặc biệt để ý đến việc các ứng viên có cách ứng xử, thái độ chuẩn mực và phù hợp với mọi người xung quanh hay không. Thế nên một thí sinh có cả sắc đẹp lẫn trí tuệ nhưng cả hai yếu tố này sẽ không có ý nghĩa gì nếu như người đó không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và cách đối nhân xử thế tốt trong sinh hoạt thường ngày.

Về phía đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Liên lục địa 2023", đại diện đơn vị này chia sẻ, Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2022" được chọn cho lần "đấm chuông xứ người" sắp tới là bởi ở cô hội tụ được các tiêu chí cần thiết như có gương mặt đẹp, hình thể chuẩn, trình độ ngoại ngữ tốt, có tài năng ca hát và tính cách năng động, trẻ trung, hiện đại. Trước thành tích ấn tượng mà đàn chị - Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm được khi đăng quang "Hoa hậu Liên lục địa 2022", Ngọc Hằng cũng sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực phải nối tiếp thành công này mà chỉ cần cố gắng hết mình để góp phần ghi điểm cho nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TP.HCM. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Western Sydney. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện nổi bật tại các sự kiện, thử sức mình với vai trò MC. Song song đó, cô còn gây ấn tượng với khán giả qua nhiều tài năng: hát, nhảy, đánh đàn, võ thuật. Người đẹp là cựu học sinh của Trường THPT Trưng Vương với thành tích học tập 12 năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp III, cô theo học tại Đại học Western Sydney của Australia. Cô nàng đã có chứng chỉ IELTS 6.0 từ khi còn đang theo học cấp 3. Ngoài ra, cô có thể giao tiếp tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trước khi đến với cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022", Ngọc Hằng từng tham gia cuộc thi "Miss World Vietnam 2022" và lọt vào top 10 chung cuộc. Cô còn từng xuất hiện trong MV "Việt Nam tái chế" của ca sĩ Trọng Hiếu và tham gia sáng tác tranh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore. Ngọc Hằng từng chia sẻ về quyết định ăn chay trường trong thời gian khá dài từ năm 2020. Cô nàng có quan điểm rằng ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bảo vệ môi trường, duy trì tình yêu với chúng sinh.

.