Bản sản xuất của Lamborghini Urus sẽ tương đồng với concept

ANTĐ - Lamborghini vừa tuyên bố, phiên bản sản xuất của mẫu SUV Urus sẽ giữ nguyên nhiều chi tiết giống với concept.

Kể từ khi Lamborghini trình làng mẫu Urus concept vào năm 2012, rất nhiều nguồn tin úp mở về khả năng nó sẽ được đưa vào sản xuất đại trà. Mới đây, lãnh đạo công ty xác nhận điều này sẽ chính thức trở thành sự thực vào năm 2018 và chiếc xe sẽ được lắp đặt ở Ý với sản lượng hàng năm khoảng 3.000 chiếc. Các thị trường mà Lamborghini nhắm đến cho mẫu xe này sẽ là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nga và Anh.

Lamborghini Urus phiên bản sản xuất sẽ ra mắt vào năm 2018 

Trong một bài phỏng vấn với Autoblog, một người đại diện công ty cho biết, Urus sẽ có diện mạo rất gần với concept trong khi CEO, Stephan Winkelmann cũng đã từng tiết lộ rằng, đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của công ty sử dụng động cơ tăng áp và plug-in hybrid.

Tuy nhiên, bất kể động cơ được sử dụng là gì, Urus cũng sẽ là một mẫu xe on-road, không giống với chiếc LM002 mà Lamborghini từng sản xuất trước đây, có thiết kế để chạy off-road.
Ông Winkelmann thừa nhận rằng, công ty có hơi mạo hiểm khi quyết định sản xuất một mẫu crossover do Lamborghini vẫn là một nhà sản xuất nhỏ. Việc sản xuất thêm các mẫu xe crossover sẽ khiến công ty phải thuê thêm 500 nhân công và mở rộng gấp đôi xưởng sản xuất, cùng đầu tư hàng trăm triệu USD.

Nếu Urus là một thành công, ông Winkelmann cho biết, Lamborghini có thể bổ sung thêm một mẫu crossover cỡ nhỏ như Porsche từng làm với Macan và Bentley dự định thực hiện với Bentayga nếu nó đạt được kì vọng.