Bản quyền truyền hình Premier League: Giằng có tới phút 90

(ANTĐ) - "Cuộc chiến" bản quyền Premier League trên sóng truyền hình tại Việt Nam vẫn chưa đến hồi ngã ngũ khi Đài truyền hình VN (VTV) tuyên bố "sẽ tiếp tục đàm phán nhưng không phải bằng mọi giá", còn Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) vẫn án binh bất động.

Bản quyền truyền hình Premier League: Giằng có tới phút 90

(ANTĐ) - "Cuộc chiến" bản quyền Premier League trên sóng truyền hình tại Việt Nam vẫn chưa đến hồi ngã ngũ khi Đài truyền hình VN (VTV) tuyên bố "sẽ tiếp tục đàm phán nhưng không phải bằng mọi giá", còn Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) vẫn án binh bất động.

VTV đã chủ động thông báo sẽ không phát sóng giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2007-2008, 2008-2009 và 2009-2010 do không đạt được thoả thuận với ESPN Star Sport, đơn vị nắm bản quyền phát sóng giải bóng đá này. VTV cho biết đã nâng mức giá bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh cao hơn so với thông thường, nhưng vẫn không thuyết phục được ESPN Star Sport.

Một nguồn tin cho biết ESPN Star Sport đòi tới 1,5 triệu USD cho bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh mỗi mùa bóng, trong khi mức giá tối đa mà VTV có thể chịu nổi "chỉ" là 1 triệu USD.

Trong ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn trên website chính thức của VTV, Phó TGĐ VTV Trần Đăng Tuấn cho biết "VTV vẫn đang theo đuổi vụ mua bản quyền này, chỉ có điều không phải và không thể bằng mọi giá". Theo ông Tuấn, ESPN Star Sport luôn "chê" mức giá mà VTV đưa ra là thấp hơn "những đơn vị Việt Nam" khác, nhưng quan điểm của VTV là mức giá như vậy đã là cao và VTV sẽ không trả cao hơn nữa. VTV cũng tuyên bố sẽ không mua lại bản quyền với giá cao từ bất cứ đối tác nào thắng thầu trong "cuộc chiến" bản quyền truyền hình này.

Trong khi đó, VTC, đối thủ lớn nhất của VTV trong nhiều vụ mua bán bản quyền truyền hình gần đây, lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước sự kiện này, và một nguồn tin cho biết, nhiều khả năng VTC cũng khó kham nổi mức giá 1,5 triệu USD/mùa giải mà ESPN Star Sport đưa ra.Chính vì thế, việc khán giả Việt Nam có được tiếp tục theo dõi trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh qua sóng truyền hình hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Giang Huy

 Mỗi mùa giải gồm 38 vòng và mỗi vòng trung bình có 2 trận được truyền hình trực tiếp: Như vậy,  với giá 1,5 triệu USD mỗi năm,  trung bình giá của mỗi trận lên tới xấp xỉ 20.000 USD, vượt quá khả năng thu lại chi phí từ quảng cáo của VTV. Đó là chưa tính nhiều cuối tuần, do trùng lịch phát sóng nên không truyền trực tiếp được. Khi ấy, doanh thu quảng cáo còn giảm đi rất nhiều.

Sơn Lâm