Ban nhạc MTV tái hợp: Gừng già có cay?

ANTD.VN - MTV band là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt ở đầu những năm 2000. Đang ở thời kì đỉnh cao thì một số thành viên trong nhóm tách ra xây dựng sự nghiệp solo cho mình, sau vài lần thay đổi thành viên thì nhóm chính thức nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Sau một thời gian dài tan rã, MTV tái hợp và công phá thị trường âm nhạc bằng phong cách nhạc hiện thực phê phán gây được ấn tượng với người hâm mộ.

Sẽ không mất “chất” MTV

- MTV muốn mang đến điều gì trong âm nhạc trong lần trở lại này?

- Lần trở lại này, chúng tôi mang đến sản phẩm âm nhạc “Đừng nhìn bề ngoài” với thể loại âm nhạc mang tính hiện thực phê phán. Thể loại này không phải là mới đối với MTV và một vài năm trở lại đây có không ít nghệ sĩ cũng hướng đến phong cách này. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn dùng âm nhạc để truyền tải đến khán giả, cộng đồng sự chia sẻ, góp tiếng nói chung về những điều chưa đẹp. 

- Qua thời đỉnh cao đã lâu, MTV lựa chọn con đường âm nhạc nào để đáp ứng thị hiếu khán giả? 

- Đối tượng mà MTV hướng đến là những người yêu nhạc nói chung. Bạn có thể thấy phong cách âm nhạc của chúng tôi đều được dung hoà giữa các yếu tố: trẻ trung, hiện đại nhưng đều có thông điệp, ý nghĩa rõ ràng. Mỗi ca khúc là một câu chuyện mà nội dung phù hợp với khán giả trẻ và những khán giả đã trưởng thành hay lớn tuổi khi nghe cũng có thể thấy mình trong đó. Hiện tại, nhóm đã có kế hoạch và đang thực hiện các sản phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện nay nhưng chắc chắn sẽ không mất đi “chất” MTV.

- Nhìn nhận về thị trường âm nhạc hiện nay, MTV thấy nhóm có điểm mạnh và điểm yếu gì để chinh phục khán giả? 

- Thật ra nói về điểm mạnh thì MTV cũng không có gì quá nổi bật ngoài việc đã “sống lâu” trong showbiz. Còn nhìn vào các lứa nghệ sĩ sau chúng tôi thấy thực sự đáng ngưỡng mộ và thấy mình có hơi nhiều điểm yếu (cười) như ngoại hình, tuổi trẻ và sức sáng tạo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quan niệm rằng, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ nhận được sự đồng cảm từ trái tim, sự lao động bền bỉ, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc sẽ nhận được sự yêu thương từ khán giả. Chúng tôi luôn cố gắng trau dồi mỗi ngày để mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất có thể và ngoài điều đấy ra, quả thực MTV không có gì để hứa hẹn. 

Không chạy đua với ai

- Cho đến giờ, chỉ có MTV là vẫn trụ lại sau nhiều lần thay đổi thành viên, tan hợp. Vậy lý do gì mà MTV quyết định tái hợp? 

- Đúng là MTV đã trải qua rất nhiều thay đổi, thăng trầm trong sự nghiệp và cả đời sống của mỗi thành viên. Đánh giá về việc thành công hay không khi chúng tôi tách ra solo thì đều phụ thuộc cảm nhận mỗi người. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, thực tế mỗi thành viên đều cảm kích lẫn nhau khi khoảng thời gian đó trôi qua. Bởi khi ấy, chúng tôi đều có cơ hội để làm những điều mình mong muốn mà nếu ở trong nhóm, chúng tôi chưa chu toàn hay không thể thực hiện được. 

Và chúng tôi nhận ra chúng tôi là một gia đình, là những người anh em cùng chung niềm đam mê, lý tưởng nên quyết định tái hợp. Và con đường chúng tôi lựa chọn chỉ có duy nhất một thứ: âm nhạc. 

- Lần này, khá bất ngờ khi nhóm tham gia “Sing My Song” với tư cách thí sinh, MTV có tham vọng gì khi đến với “Bài hát hay nhất”?

- Đúng là nhiều khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp đều tỏ ra bất ngờ khi thấy MTV xuất hiện trong một cuộc thi âm nhạc khá trẻ trung, năng động như “Bài hát hay nhất” và thú thực là chúng tôi cũng… bất ngờ (cười lớn). Thật ra, chúng tôi không có tham vọng gì cả, chỉ thấy đây là một sân chơi thú vị và cũng nghĩ nó là cơ hội để chúng tôi có cái nhìn chân thực hơn, rõ nét hơn về thị hiếu của khán giả lẫn những gì mà thị trường âm nhạc đang cần. Bên cạnh đó, việc được cọ xát và học hỏi thêm từ những tư duy âm nhạc mới mẻ sẽ là sự thúc đẩy tích cực để MTV cho ra đời các sản phẩm âm nhạc tốt. 

- MTV có tự tin rằng những yếu tố nói trên có thể cạnh tranh được với nhiều nghệ sĩ trẻ hơn, nhiều người hâm mộ hơn? 

- Chúng tôi ý thức được con đường mình đi và những gì mình mang đến công chúng. Thật tình, MTV chưa bao giờ có tính toán mình phải chạy đua với ai mà chỉ muốn góp phần làm thị trường âm nhạc sống động hơn, sôi nổi hơn, nhiều màu sắc hơn. Biết đâu, “Cảm ơn ngày mới” sẽ là sự điểm xuyết đẹp đẽ trong bức tranh âm nhạc muôn màu dịp cuối năm (cười). 

Xin cảm ơn MTV!