Ban Kỷ luật sợ XMXT.Sài Gòn “chạy làng”

ANTĐ - Mang danh cơ quan thi hành luật cao nhất của bóng đá Việt Nam nhưng Ban Kỷ luật VFF lại phải “nhìn trước, ngó sau” trước khi ra án phạt với XMXT.Sài Gòn, thay vì căn cứ vào tội danh. Thậm chí Ban này không dám phạt nặng vì sợ đội bóng “bầu” Thủy… chạy làng.

Ban Kỷ luật căn cứ vào… “khả năng chi trả” của XMXT.Sài Gòn hiện tại để ra án phạt

Chiều qua 26-8, Ban Kỷ luật VFF đã chính thức ra án phạt hành vi bỏ giải của CLB XMXT.Sài Gòn. Căn cứ vào Điều 69, Quy định kỷ luật VFF 2013, đội này sẽ bị đánh tụt xuống hạng Ba mùa giải năm sau, phải nộp phạt 100 triệu đồng, riêng Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy - người ký công văn xác nhận việc rút khỏi giải - bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 5 năm. Mức phạt trên bị cho là quá nhẹ so với hệ lụy mà XMXT.Sài Gòn gây ra. Bởi chỉ xét riêng việc bỏ giải giữa chừng dẫn đến 20 trận CLB này đã thi đấu bị hủy đã “đốt” hàng chục tỷ đồng  (tiền di chuyển, ăn, ở của các đội, tiền tổ chức trận đấu, tiền khán giả mua vé…). Thiệt hại kinh tế nặng nề như vậy, song đội bóng “bầu” Thủy chỉ phải chịu mức phạt tối thiểu là 100 triệu đồng.

Trả lời thắc mắc trên, Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường nói: “Các thành viên trong Ban cũng tranh luận về mức phạt tiền rất gay gắt, nhưng sau khi phân tích trước sau, tất cả đã đi đến thống nhất chỉ phạt tiền mức tối thiểu”. Ông Hường dẫn giải: “Thứ nhất, do ở lần trừ 4 điểm trước đó gây bức xúc cho XMXT.Sài Gòn vì CLB này cho rằng không công bằng nên lần này xử phải “châm chước” cho họ (CLB XMXT.Sài Gòn-PV). Thứ hai, giờ đội bóng đang tan rã, giải thể, phạt 100 triệu còn khó hy vọng họ nộp phạt huống hồ phạt nặng hơn”. Với mức phạt trên thay vì căn cứ theo tội danh thì Ban này lại đi căn cứ theo “khả năng chi trả” hiện tại của đội để ra án, chẳng khác nào thừa nhận Ban Kỷ luật đã sai vì “lần trừ điểm XMXT. Sài Gòn trước gây bức xúc cho đội bóng”. 

Ông Trưởng Ban Kỷ luật còn nói: “Mấy ngày nay XMXT.Sài Gòn lên kế hoạch giải tán hết rồi. Chúng tôi quyết định phải xử sớm, phong tỏa tài sản sớm, chứ không sợ đội lại… chạy làng. Giờ chỉ có áp cấm chuyển nhượng cầu thủ may ra đội mới chịu nộp phạt, nhưng cũng khó”. Một câu hỏi đặt ra: “Phải chăng, BTC giải và các đơn vị làm luật đã quá hớ hênh khi không thiết lập chế tài đủ mạnh để xử những trường hợp bỏ giải kiểu như XMXT.Sài Gòn?”. Một thành viên Ban Kỷ luật (giấu tên) thừa nhận đó là một khiếm khuyết lớn của giới điều hành giải. “Đầu mùa giải, Ban Kỷ luật đã kiến nghị với BTC giải phải yêu cầu các CLB đóng quỹ rủi ro, lấy số tiền đó để ràng buộc, phòng trường hợp bỏ giải giữa chừng. Thế nhưng các anh BTC giải bảo không khả thi bởi nói các CLB đóng lệ phí dự giải (500 triệu đối với CLB dự V-League, 250 triệu với đội hạng Nhất) còn khó, huống hồ…”, thành viên Ban Kỷ luật này than thở.