Bản giao hưởng cuộc đời của nhạc sĩ Thanh Tùng

ANTĐ - Với giai điệu dễ đi vào lòng người, ca từ cũng chẳng quá cầu kỳ, âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng cứ nhẹ nhàng da diết, và “ngấm” vào lòng người. Những ca khúc như “Giọt nắng bên thềm”; “Lối cũ ta về”; “Em và tôi”… được khán giả nhớ đến từ giai điệu cho đến ca từ. Đây có lẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để “bản giao hưởng cuộc đời” của nhạc sĩ Thanh Tùng được cất lên. Khán giả yêu nhạc Thủ đô sẽ lại một lần nữa được chìm đắm trong một không gian âm nhạc dạt dào cảm xúc vào tối 30-3 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

“… Người nhạc sĩ mà tôi luôn kính phục”

Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Hồng Kiên khi được hỏi về chương trình “Chuyện tình của biển”. Đứng trên cương vị là giám đốc nghệ thuật của chương trình, nhạc sĩ Hồng Kiên không giấu được sự nể trọng đối với người nhạc sĩ tài hoa. Anh luôn dành những tình cảm cao quý nhất cho ông. Anh yêu những nhạc phẩm, giai điệu, ca từ trong từng ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. “Tôi mong chờ cơ hội được thực hiện đêm nhạc Thanh Tùng từ nhiều năm nay. Nhưng phải đến thời điểm này, chúng tôi mới thực hiện được. Chúng tôi đã may mắn mời được nhạc sĩ Thanh Tùng ra Hà Nội để thưởng thức và cùng tham gia vào chương trình này”. 

Mặc dù sức khỏe của nhạc sĩ Thanh Tùng hiện nay không được tốt, nhưng sự có mặt của ông trong đêm nhạc “Chuyện tình của biển” như một lời động viên các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Những người thực hiện chương trình “Chuyện tình của biển” cho biết sau cơn tai biến, sức khỏe của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng đang được phục hồi, sẽ khó có thể thấy ông xuất hiện trên sân khấu nói cười, hay để hát “chay” những tác phẩm của mình, nhưng sự có mặt của ông trong đêm nhạc cũng đã là rất đáng quý. Nhạc sĩ Thanh Tùng “lặn lội” ra Bắc có lẽ không phải chỉ để được thưởng thức âm nhạc của ông được làm theo một phong khác hoàn toàn khác mà chắc chắn, ông cũng muốn gặp lại khán giả Thủ đô, những người luôn dành cho ông rất nhiều tình cảm. 

Phong cách nhạc… bán cổ điển

Giám đốc nghệ thuật của chương trình, nhạc sĩ Hồng Kiên lần này sẽ thể nghiệm phong cách semi-classic. Khác với những đêm nhạc trước của In The Spotlight như đêm nhạc Trần Tiến, hay đêm nhạc Trịnh Công Sơn… phần hòa âm phối khí luôn được làm mới theo hơi thở của thời đại. Còn với phong cách bán cổ điển lần này, những nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ đưa người nghe trở lại quá khứ, rồi sau đó bất ngờ lại trở về với hiện tại một cách đầy quyến rũ. Nhạc sĩ Hồng Kiên cho biết chương trình sẽ là một “bản giao hưởng cuộc đời” của nhạc sĩ Thanh Tùng nên những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông sẽ được biểu diễn. Đương nhiên, những ca khúc này sẽ được thể hiện dưới nhiều màu sắc, cung bậc tình cảm khác nhau như chính cuộc đời của ông: có thăng và có trầm.

Nhạc sĩ Hồng Kiên đã bắt đầu “nhắm” đến những giọng ca trẻ có khả năng để đưa họ vào một không gian âm nhạc đẳng cấp. Chính những giọng ca trẻ này cũng có thể sẽ làm mới và thú vị hơn cho chương trình. 

Hà Trần so giọng với Uyên Linh

Bản giao hưởng cuộc đời của nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 2

Một giọng ca đã được khẳng định và có chỗ đứng trong lòng khán giả từ rất lâu, được mệnh danh là Diva sẽ cùng đứng chung sân khấu, và song ca với một giọng ca mới nổi đầy triển vọng, đang là thần tượng âm nhạc của nhiều bạn trẻ. Với Trần Thu Hà, cô có một giọng hát và cảm xúc sâu, đang ở độ chín nhất. Trần Thu Hà sẽ thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình là “Chuyện tình của biển”. Và tất nhiên, cách tiếp cận ca khúc của Trần Thu Hà với những tác phẩm của Thanh Tùng sẽ chẳng giống bất kỳ một ca sĩ nào. Còn với Tấn Minh, anh đã từng gây ấn tượng với khán giả khi làm mới những ca khúc quen thuộc một cách thú vị. Khán giả lại tiếp tục hy vọng anh sẽ phát huy sở trường với âm nhạc Thanh Tùng.

Sự kết hợp của cặp đôi hai thế hệ Trần Thu Hà - Uyên Linh sẽ là tiết mục được trông chờ nhất. Uyên Linh có sự trẻ trung, giọng hát mãnh liệt, da diết. Hà Trần thì lại tĩnh hơn, nhưng giọng hát đầy nội lực, và kỹ thuật thuần thục cũng khó để cô lu mờ trước “đàn em”. Uyên Linh cũng sẽ song ca với giọng ca trẻ triển vọng của Sao Mai Điểm hẹn 2012 Đông Hùng qua ca khúc nổi tiếng “Trái tim không ngủ yên”. Với giọng hát khỏe, không quá màu về sự phô diễn, Đông Hùng cũng là ca sĩ xứng đáng góp mặt trong chương trình. “Chuyện tình của biển” sẽ có thêm dàn nhạc hùng hậu, dàn kèn Big K, nhóm bè VK, ban nhạc Anh Em… Khán giả Thủ đô sẽ lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng và sự hài lòng về chương trình 

của ông.