Bàn giao 3 công dân Trung Quốc trốn về từ Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đối tượng sang Campuchia làm việc từ năm 2018, gần đây do bị kiểm tra gắt gao nên đã trốn về Việt Nam tìm cách vượt biên trở lại Trung Quốc.

Ngày 23-9, tại Cửa khẩu đường bộ Quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng Nậm Chảy phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai tiến hành trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc 3 đối tượng có hành vi vượt biên giới trái phép.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 17-9, tại khu vực mốc biên giới 124, thuộc thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tổ công tác Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã phát hiện 3 đối tượng đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tổ công tác đã yêu cầu 3 đối tượng về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ.

Bộ đội biên phòng Lào Cai bàn giao 3 đối tượng người Trung Quốc cho cơ quan chức năng nước bạn

Bộ đội biên phòng Lào Cai bàn giao 3 đối tượng người Trung Quốc cho cơ quan chức năng nước bạn

Các đối tượng gồm Trương Chí Lâm (SN 1991), Hán Kim Trụ (SN 1990), Tân Nam (SN 1999) đều mang Quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Số người này khai nhận đã đi đến Campuchia bằng đường hàng không từ tháng 7-2018 và làm việc tại sòng bạc. Do thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra gắt gao, các đối tượng đã tìm đường bỏ trốn về nước.

Các đối tượng này đã lên mạng đăng ký qua app và nộp mỗi người 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 167 triệu VND) qua app và được các đối tượng trên app sử dụng điện thoại di động hướng dẫn vượt biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Khi đi đến khu vực biên giới thuộc thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.