Bạn đọc đòi "xử" nghiêm hành vi “vừa ăn cướp, vừa la làng”

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô điện tử ngày 6-7 đăng tải lại đoạn video quay cảnh 2 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm giao thông đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm còn chống đối, giằng co rồi xô vào tát CSGT, nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến vô cùng phẫn nộ với hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” này và đề nghị xử lý nghiêm.

Cô gái tóc vàng đẩy mạnh một đồng chí CSGT và gào to “tránh ra”

sau đó quay lại đẩy một CSGT khác và xô vào tát   (Xem clip tại đây)

Theo đoạn video đăng trên Youtube hôm 3-7, hai phụ nữ vi phạm giao thông trên khi bị một cảnh sát giao thông yêu cầu dắt xe vào lề đường để xử lý, cô gái tóc vàng, ăn mặc hợp mốt đã lao đến, miệng gào to “tránh ra” còn tay thì đẩy mạnh cảnh sát giao thông ra xa, không cho đụng vào xe. Sau đó cô gái này tiếp tục quay lại xô đẩy một cảnh sát giao thông khác và bất ngờ giơ tay tát liên tiếp vào mặt anh.

Tuy nhiên cả 2 cảnh sát giao thông tỏ ra khá bình tĩnh, không hề phản ứng lại trước hành vi thô bạo của cô gái mà tiếp tục yêu cầu người phụ nữ đứng tuổi dắt xe vào lề đường. Đúng lúc này, cô gái trẻ lăn ra đường, tỏ vẻ khó thở, còn người đàn bà trung tuổi không ngừng phân bua: “Nhà tôi có 3 đứa con, bắt xe thì lấy đâu ra mà đi…”.

Theo thông tin được người đưa đoạn video này tiết lộ thì vụ việc xảy ra tại đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM) vào 5h chiều 2-7.

Một bạn đọc ở địa chỉ ThanhhaHd@... đề nghị xử lý nghiêm hành vi vô ý thức trên: “Với những hành vi như thế này phải xử thêm tội vu khống, xâm phạm đến thân thể người khác, chống người thi hành công vụ để răn đe. Luật pháp phải nghiêm thì mới tạo được kỷ luật. Tại sao khi công an vô tình bắt người vi phạm giao thông mà có gây ra sự việc gì ngoài ý muốn thì bị xử lý, còn người dân thì lại bình thường như không. Kiểu đâu vừa “ăn cướp vừa la làng”.

Bạn Hoàng Minh Trang trang.hoang86@... bày tỏ phẫn nộ: Hết chịu nổi! Tôi nghĩ rằng luật pháp Việt Nam cần trao thêm quyền cho những người thực thi công vụ. Nếu ở nước ngoài, những hành vi chống lại cảnh sát kiểu này sẽ bị trừng trị thẳng tay. Hãy thử kháng cự, hành hung cảnh sát Mỹ, họ sẽ rút súng và bắn ngay và chắc chắn luật pháp sẽ phải bảo vệ họ. Thật lạ lùng là nhiều báo chí chúng ta thường chỉ nhăm nhăm bênh vực những người vi phạm, có xu hướng đổ lỗi cho người thực thi công vụ.

Một bạn đọc ở địa chỉ candyha226@... bất bình: Không thể chấp nhận được. Đúng là “vừa ăn cướp, vừa la làng”... Làm xấu cả hình ảnh đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam. Thương mấy chú CSGT đã vất vả lại phải nhẫn nhịn.