Bạn đã sẵn sàng theo chàng về dinh?

ANTĐ - Bạn đang băn khoăn tự hỏi liệu đây đã phải là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân chưa? Mối quan hệ của bạn chính là nền tảng tuyệt vời cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn trả lời câu hỏi này:

1. Bạn có thể hình dung ra quãng đời còn lại của mình bên cạnh anh ấy

Bạn có thấy mối quan hệ của mình đang trong giai đoạn thử thách? Bạn có nghĩ mình có thể dành nốt quãng đời còn lại của mình với nửa kia không? Nếu câu trả lời của bạn là chắc chắn có thì bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. 

Bạn đã sẵn sàng theo chàng về dinh? ảnh 1
Ảnh minh họa

2. Bạn và nửa kia có chung mục tiêu

Bạn và nửa kia của mình có tiếng nói chung về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống không? Chẳng hạn như quan điểm về tiền bạc, con cái, công việc hay chuyện ấy. Và hơn thế nữa, nếu những giá trị cốt lõi bạn tôn trọng cũng tương tự với anh ấy thì thật lý tưởng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn tiến xa hơn và hạn chế những mâu thuẫn sẽ xảy ra trong cuộc sống chung sau này. 

3. Hai người đã hẹn hò một thời gian dài

Thời gian hẹn hò cho trước khi tiến tới hôn nhân có thể tạo sự khác biệt. Theo ý kiến chuyên gia, hai năm là khoảng thời gian vừa đủ để bạn tiến thêm bước nữa. Bởi bạn cũng có đủ thời gian để nhìn thấy và chấp nhận những khuyết điểm của nửa kia và sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc sống.

4. Sự đồng điệu giữa hai người không chỉ là về mặt thể xác

Bạn coi anh ấy như là một người bạn tri âm tri kỉ. Trở thành bạn tâm tình và tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp mối quan hệ của bạn bền lâu hơn là sự thèm khát tình dục. Hai bạn cần có cả sự hòa hợp về tình cảm và đồng điệu trong chuyện ấy – không phải là chỉ là từ một phía.

5. Tranh luận trong hòa bình

Việc tranh luận và mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi nhưng xử lí chúng thế nào mới là điều quan trọng. Nếu bạn dùng vũ lực, coi thường, khinh bỉ, chế nhạo, gọi tên, lôi chuyện trong quá khứ để trách cứ và buộc tội sẽ không thể giúp bạn duy trì mối quan hệ hạnh phúc. Nếu bạn thực sự lắng nghe nửa kia và sẵn sàng thỏa hiệp, mọi vấn đề sẽ được cải thiện.

6. Đối xử công bằng

Khi bạn luôn coi cảm giác, suy nghĩ và nhu cầu của nửa kia quan trọng không kém gì bạn thì có nghĩa là bạn đã sẵn sàng chuyển từ ngôi “tôi” sang “chúng tôi” rồi đó.

7. Bạn có nền tảng kinh tế vững chắc

Các cặp đôi thường cãi cọ về tiền bạc nhiều hơn bất kì vấn đề gì khác. Đó là lí do vì sao bạn cần chắc chắn về tình hình tài chính của bản thân trước khi bước vào cuộc sống chung. Các món nợ cần phải được trả trước khi bạn kết hôn để tránh mang lại phiền toái cho cuộc sống sau này.

8. Tin tưởng lẫn nhau

Sự tin tưởng lẫn nhau là yếu tố không thể thiếu cho mối quan hệ bền lâu. Nó có thể giúp hai người gắn kết với nhau hoặc chia tay nhanh chóng. Nếu bạn không thể đặt niềm tin ở nửa kia thì không có lí gì bạn nên kết hôn với anh ấy.

9. Sẵn sàng cho đi và nhận lại

Hôn nhân chính là sự thỏa hiệp. Nếu bạn không sẵn sàng làm điều này tức là bạn không yêu nửa kia của mình nhiều đến mức cần thiết. 

10. Bạn chưa từng mơ về một đám cưới với anh ấy

Điều gì làm bạn thích thú khi nghĩ về viễn cảnh một đám cưới trong tương lai? Bạn có luôn hướng tới cuộc sống chung trong tương lai với người ấy không? Nếu có thì có nghĩa bạn đã sẵn sàng theo chàng về dinh rồi.