Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống “bệnh lạ”

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống “bệnh lạ”

(ANTĐ) - Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND huyện Ba Tơ và các sở, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, còn gọi là “bệnh lạ”.
Đại gia gặp hạn và những cách giải đen lạ lùng

Đại gia gặp hạn và những cách giải đen lạ lùng

ANTĐ - Thầy yêu cầu trong mọi lễ mà thầy làm đều phải có 100 người trong đó có 50 nam và 50 nữ tham dự. Các nam nữ này được tuyển chọn theo tiêu chuẩn: Tất cả đều sinh vào mùa thu, tuổi Canh Ngọ, có nốt ruồi trên mặt và nốt ruồi son trong người
WHO cũng “bó tay” với bệnh lạ ở Quảng Ngãi

WHO cũng “bó tay” với bệnh lạ ở Quảng Ngãi

ANTĐ - Ngày 28-6, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo cho biết, các chuyên gia WHO cùng Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tham gia trong quá trình điều tra thực địa tại vùng “bệnh lạ” nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh đối với người dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). 
Bánh mỳ thế này, ai dám ăn?

Bánh mỳ thế này, ai dám ăn?

ANTĐ - Người xem không khỏi bị choáng váng khi xem những chiếc bánh mỳ có hình dạng giống như đầu, bàn tay, bàn chân, hoặc nội tạng người của một nghệ nhân ở Thái Lan.
“Bệnh viêm da lạ”: Chưa từng gặp trên thế giới

“Bệnh viêm da lạ”: Chưa từng gặp trên thế giới

ANTĐ - Liên quan đến nguyên nhân gây bệnh “da lạ” ở Quảng Ngãi, trong khi các chuyên gia y tế hàng đầu của nước ta vẫn đang bất lực tìm kiếm thì đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam lên tiếng thừa nhận rằng, hội chứng bệnh này rất phức tạp, bí hiểm và chưa từng gặp trên thế giới. 
Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

Bệnh lạ vẫn hoành hành ở Ba Tơ, Quảng Ngãi

ANTĐ - Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (hiện ngành Y tế chưa xác định rõ nguyên nhân, nên tạm gọi là bệnh lạ) vẫn đang hoành hành tại một số địa phương ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.
Còn lúng túng trong xử lý “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Còn lúng túng trong xử lý “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

ANTĐ - Hơn 1 năm kể từ khi trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh da lạ) đầu tiên ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) được ghi nhận, đến nay số bệnh nhân đã nâng lên 205 và 10 trường hợp tử vong. Rất nhiều đoàn công tác của Bộ Y tế đã vào cuộc nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa tìm ra.
Cấp phát thuốc, hỗ trợ gạo cho vùng “bệnh lạ”

Cấp phát thuốc, hỗ trợ gạo cho vùng “bệnh lạ”

ANTĐ - Sáng 13-5, Đoàn công tác của Bộ Y tế phối hợp với huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành phun hoá chất khử khuẩn, tổng vệ sinh môi trường, phát gạo và cấp phát vitamin tổng hợp cho gần 1.400 hộ dân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - nơi đang xảy ra Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.
 “Bệnh lạ” nhiều khả năng do thực phẩm

“Bệnh lạ” nhiều khả năng do thực phẩm

ANTĐ - Sau 2 đợt khảo sát, lấy mẫu phân tích, Bộ Y tế vừa có báo cáo về yếu tố nguy cơ gây ra “bệnh lạ” (hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân) tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
Nhiều học sinh ở Quảng Ngãi mắc bệnh tăng sắc tố da

Nhiều học sinh ở Quảng Ngãi mắc bệnh tăng sắc tố da

(ANTĐ) - Chưa hết hoang mang vì số bệnh nhân mắc bệnh viêm dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (bệnh da lạ) ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang tăng lên, trong khi cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân thì những ngày gần đây cũng tại Quảng Ngãi lại liên tiếp xuất hiện nhiều học sinh mắc bệnh “da dẻ tím tái”. 
Bệnh lạ ở quảng ngãi: Không chỉ là viêm da

Bệnh lạ ở quảng ngãi: Không chỉ là viêm da

ANTĐ - Từ đầu năm 2012 đến nay, tại xã Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi) có 68 trường hợp mắc bệnh mới, 28 trường hợp tái phát và 8 trường hợp đã tử vong. Nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Nó không chỉ đơn thuần là bệnh viêm da bởi đã có  bệnh nhân tử vong vì suy đa tạng?
Chưa tìm ra nguyên nhân gây “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Chưa tìm ra nguyên nhân gây “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

ANTĐ - Ngày 17-4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đoàn công tác của Bộ Y tế bao gồm các chuyên gia đầu ngành về da liễu, môi trường, huyết học và VSATTP đã trở lại huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) lần thứ 2 để khảo sát, kiểm tra nguyên nhân mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân của nhiều người dân nơi đây.