Bám sát phong trào thi đua, lập nhiều chiến công xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 29-12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Công an, đón nhận danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 do CATP phát động, Công an quận Bắc Từ Liêm đã giao chỉ tiêu công tác cụ thể đến từng lực lượng và từng CBCS, qua đó tạo khí thế sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực công tác, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Công an quận đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đặc biệt là cao điểm riêng của thành phố để phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hoàn thành vượt 100% chỉ tiêu CATP giao, bắt giữ xử lý nhiều vụ việc hình sự, kinh tế, ma túy lớn. Công an quận Bắc Từ Liêm là đơn vị trong khối quận của CATP Hà Nội được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc đạt được trong 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...

Chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích của Công an quận Bắc Từ Liêm trong năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, trong thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô có sự đóng góp của Công an quận Bắc Từ Liêm – đơn vị được trao tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2020.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân của CAQ Bắc Từ Liêm lập thành tích xuất sắc

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân của CAQ Bắc Từ Liêm lập thành tích xuất sắc

Chỉ rõ năm 2021, Hà Nội nói chung và Bắc Từ Liêm nói riêng phải đối diện với nhiều nguy cơ, thách thức, đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho lực lượng Công an, do đó, trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu trong mọi tình huống, đều phải nắm chắc tình hình, sát thực tiễn, phân tích, đánh giá sâu sắc, dự báo chính xác từng địa bàn, từng lĩnh vực. Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hiệp đông chặt chẽ với lực lượng quân đội, các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, trọng tâm là Đại hội lần thứ 13 của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân của CAQ Bắc Từ Liêm

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân của CAQ Bắc Từ Liêm

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Công an quận phải rất quyết tâm, quyết liệt, thực sự có hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ;

Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản. “Phải hạ quyết tâm, “tuyên chiến” trừng trị các loại tội phạm, thiết lập lại trật tự, an toàn xã hội, làm chuyển biến và thay đổi diện mạo tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố và trên địa bàn quận với mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh” – Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tổ chức các đợt ra quân đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức. Lãnh đạo chỉ huy phải nêu gương, xử lý nghiêm những trường hợp bao che, dung túng, “bảo kê” làm ngơ cho tội phạm.

Ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tặn các cá nhân CAQ Bắc Từ Liêm

Ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tặn các cá nhân CAQ Bắc Từ Liêm

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT như công tác quản lý người nước ngoài, công tác quản lý hành chính, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Trong công tác xây dựng lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh bên cạnh công tác chuyên môn cần làm tốt công tác quản lý CBCS vì chất lượng chuyên môn có tốt đến đâu nhưng chỉ cần có CBCS sai phạm là bao nhiêu sự nỗ lực cố gắng sẽ đổ sông, đổ biển. Vì vậy, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức và tính chuyên nghiệp, tăng cường quản lý cán bộ và chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật; kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng Công an những cán bộ, chiến sỹ không đủ năng lực, trình độ, sa sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối sống. Cần xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị…