Bấm bụng học thêm

ANTĐ - Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đang yêu cầu xử lý kỷ luật 18 giáo viên ở huyện Tây Hòa vì vi phạm dạy thêm, anh Trần Hòa (30 tuổi, là nhân viên công nghệ thông tin) nhận xét:

- Có 4 giáo viên còn bắt các em đi học từ trước 7h sáng, 2 giáo viên dạy thêm sau 19h.  Sao các em học sinh lại khổ thế chứ?

- Một số em có năng khiếu cũng cần tham gia học thêm để nâng cao đưa vào đội tuyển, vậy học thêm cũng tốt chứ?

- Tôi nghĩ các đội tuyển nên sinh hoạt tại trường, bồi dưỡng nâng cao tại trường, không thu phí, cũng không học quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe các em. Vì giờ học chính khóa đã là 5-7 tiết, cộng với thời gian làm bài tập ở nhà thì các em đã phải làm việc 8 tiếng/ngày, vậy nếu còn học thêm nữa thì các em phải làm việc quá nhiều, khó tránh ảnh hưởng tới tâm, sinh lý.

- Đứng trước các kỳ thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT, thi ĐH, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế… về phía gia đình và học sinh, nhu cầu học thêm là có thực, vậy cấm dạy thêm có là một cản trở nhu cầu học của học sinh?

- Cá nhân tôi nghĩ cần phân biệt rạch ròi đâu là nhu cầu học của học sinh, đâu là sức ép của gia đình, của thầy cô giáo. Hồi nhỏ, cô giáo tôi mở lớp dạy thêm, nói trước lớp là học thêm chỉ là tình nguyện, không ép buộc, nhưng học trò và phụ huynh đều “bấm bụng” hiểu là: nếu không đăng ký học thêm thì cô sẽ phật ý. Học thêm cô dạy cho cách giải những dạng đề kiểm tra mà cô hay ra, vậy nên bạn nào đi học thêm thì điểm sẽ cao hơn. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng đó.