Bailly trở thành chữ ký đầu tiên của Mourinho tại M.U

ANTĐ - Công việc tái thiết của HLV Jose Mourinho tại M.U bắt đầu khi trung vệ người Bờ Biển Ngà, Eric Bailly trở thành tân binh đầu tiên gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford từ Villarreal. 

Bailly năm nay 22 tuổi, đã ký hợp đồng 4 năm với điều khoản có thể lựa chọn gia hạn thêm hai năm tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Thương vụ chuyển nhượng này chính thức được M.U xác nhận trên trang chủ.

Bailly trở thành chữ ký đầu tiên của Mourinho tại M.U

Tài chính của bản hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo giới thạo tin M.U phải chi 25 triệu bảng (tương đương 36,44 triệu USD) cho đội bóng của La Liga để đổi lại sự phục vụ của cầu thủ này.

“Eric là hậu vệ trẻ với tài năng bẩm sinh. Cậu ấy hứa hẹn sẽ tiếp tục cải thiện và tiềm năng trở thành một trong những trung vệ tốt nhất thế giới” - Mourinho, người thay thế Louis van Gaal dẫn dắt M.U từ hồi tháng trước, đánh giá.

Bailly từng chơi 15 trận cho đội tuyển Bờ Biển Ngà và là thành viên của “Voi chiến” đua tranh tại CAN 2015, nơi họ giành chức vô địch.

Ngôi sao này thi đấu 47 trận cho Villarreal sau khi gia nhập vào năm 2015 từ Espanyol. Bailly là nhân tố quan trọng trong bộ tứ hậu vệ, giúp “Tàu ngầm vàng” chỉ để thủng lưới 35 lần trong 38 trận ở La Liga mùa giải vừa qua và đi tới bán kết Europa League, nơi họ thất bại trước Liverpool.

“Tôi muốn cải thiện phong độ tốt nhất có thể và tin tưởng sự dẫn dắt của Mourinho sẽ giúp tôi phát triển đúng hướng” - Bailly, cầu thủ nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ với Chris Smalling ở mùa tới, bộc bạch.

Chữ ký với Bailly đánh dấu thương vụ đầu tiên của Mourinho trong chiến dịch giúp M.U khôi phục quyền lực của đội bóng từng 20 lần vô địch bóng đá Anh, chiến thắng tại FA Cup mùa giải vừa qua, nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League.

M.U, đội sẽ chơi tại Europa League mùa tới sau khi lỗi hẹn với Champions League, cũng tiến rất gần tới bản hợp đồng tuyển mộ ngôi sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic và đang dẫn đầu trong cuộc đua giành sự phục vụ của tiền vệ Paul Pogba từ Juventus, một gương mặt không xa lạ với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Đáng lẽ, Ibrahimovic sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho kể từ lúc kế nhiệm băng ghế huấn luyện của Van Gaal tại Old Trafford, nhưng rắc rối trong hợp đồng với PSG (chỉ mãn hạn vào 30-6) khiến giới hâm mộ của M.U phải chờ đợi đến đầu tháng 7 mới có được chân sút người Thụy Điển.