Bài học đắt giá cho nam thanh niên 20 tuổi tàng trữ pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-1, tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), TAND quận Hai Bà Trưng đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án Tàng trữ hàng cấm là pháo hoa, pháo nổ.

Bị cáo trong vụ án này là Lê Công Huấn (SN 2002, quê quán Kiến Xương, Thái Bình; tạm trú tại phường Vĩnh Tuy).

Bị cáo Huấn tại phiên xét xử lưu động ở trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, chiều 10-1.

Bị cáo Huấn tại phiên xét xử lưu động ở trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, chiều 10-1.

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định: khoảng 20h05 ngày 16-12-2022, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngõ 122 Vĩnh Tuy, phát hiện Lê Công Huấn đang đi bộ, cầm 1 túi nilon có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác định bên trong túi nilon có 5 khối hình trụ tròn, đường kính 17cm, cao khoảng 10,5cm; và 1 khối hình hộp có kích thước khoảng 14cm x 14cm x 12,5cm, có ghi chữ nước ngoài.

Khi bị bắt, Lê Công Huấn mới tròn 20 tuổi

Khi bị bắt, Lê Công Huấn mới tròn 20 tuổi

Lập tức, tổ công tác áp giải Lê Công Huấn về đấu tranh. Tại cơ quan Công na, Huấn khai toàn bộ khối hình hộp, hình trụ trên là pháo nổ và pháo hoa nổ; Huấn mua trên mạng xã hội định mang về quê đốt vào dịp Tết.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 11-2022, Huấn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Lê Công Huấn” tham gia vào nhóm “Pháo hoa tết 2023”. Tại nhóm trên, Huấn thấy có một người có tên tài khoản Facebook là “Nguyễn Đạt” đăng bài với nội dung: “Bán pháo tết, pháo hộp dàn 36 và pháo mét”. Huấn tìm hiểu và được biết pháo hộp dàn 36 là pháo hoa nổ; một hộp gồm 36 ống, khi đốt sẽ phát ra ánh sáng và tiếng nổ, còn pháo mét thì Huấn hiểu là pháo nổ, khi đốt chỉ gây ra tiếng nổ.

Huấn nhắn tin cho “Nguyễn Đạt” để hỏi thì được người này hồi âm là pháo hộp dàn 36 giá 500.000 đồng; còn pháo mét giá 1,5 triệu đồng /3 mét. Vì thấy giá cao nên Huấn không mua.

Ngày 25-11, Huấn nhận được tin nhắn của “Nguyễn Đạt”, thông báo có 1 bánh pháo nổ loại 5 mét, giá 1,2 triệu đồng. Nếu Huấn mua thì hai bên sẽ gặp nhau tại ngõ 920 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, để giao dịch trực tiếp. Huấn đồng ý nhưng cả hai bên chưa tiến hành giao dịch do “Nguyễn Đạt” bận đột xuất.

Phiên tòa lưu động có tác dụng lớn trong răn đe, phòng ngừa tội phạm về pháo

Phiên tòa lưu động có tác dụng lớn trong răn đe, phòng ngừa tội phạm về pháo

Ngày 7-12, Huấn và “Nguyễn Đạt” liên lạc thống nhất địa điểm giao dịch pháo nổ vẫn như trên. Khi ra điểm hẹn, Huấn không thấy “Nguyễn Đạt” đâu. Gọi cho người này qua ứng dụng Mesenger, Huấn được hướng dẫn có 2 mét pháo nổ ở trong túi nilon màu đen, để dưới cột điện gần ngõ 920 Bạch Đằng. “Nguyễn Đạt” bảo Huấn cứ mang vềnếu thấy ổn thì chuyển khoản 300.000 đồng.

Hôm sau, Huấn đã chuyển tiền cho “Nguyễn Đạt”, và nhắn tin hỏi mua thêm pháo nổ loại 5 mét; hẹn “Nguyễn Đạt” mang qua khu vực Ngõ 52 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy.

Ngày 15-12, Huấn nhắn tin cho “Nguyễn Đạt” để thống nhất mua 1 bánh pháo nổ loại 10 mét. “Nguyễn Đạt” đồng ý. Tối hôm sau, “Nguyễn Đạt” nhắn tin cho Huấn là mang 5 bánh pháo nổ loại 1 mét, giá 500.000 đồng và dàn pháo hoa nổ loại 36 ống, giá 500.000 đồng. “Nguyễn Đạt” cho Huấn dùng thử nếu nổ đẹp hoặc nếu có người mua thì bán lại và chuyển trả tiền cho “Nguyễn Đạt”.

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, “Nguyễn Đạt” gọi điện và chụp ảnh cho Huấn, hướng dẫn vị trí để 5 bánh pháo nổ loại 1 mét và 1 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống vào túi nilon màu đen, để dưới cột điện tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy. Khi Huấn đang xách túi nilon chứa pháo về nhà để cất giấu thì bị lực lượng Công an kiểm tra.

Tại phiên xét xử chiều 10-1, bị cáo Lê Công Huấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Công Huấn mức án 6 tháng tù giam, theo tội danh bị truy tố.

Bản án được những người dân dự khán đánh giá đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung, và cũng tạo cơ hội để Lê Công Huấn có điều kiện nhìn nhận lỗi lầm, cố gắng cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội.