Bahamas dẫn độ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX tới Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị dẫn độ sang Mỹ, nơi anh ta đang phải đối mặt với nhiều tội danh, chính quyền Bahamas ngày 21-12-2022 thông báo.
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Các phóng viên có mặt tại hiện trường đã nhìn thấy Bankman-Fried rời tòa án sơ thẩm ở Nassau (Bahamas) trên chiếc SUV tối màu vào sáng sớm 21-12. Chiếc xe sau đó di chuyển đến 1 sân bay tư nhân để Bankman-Fried lên chuyến bay đến Mỹ. Chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống New York và Bankman-Fried có khả năng sẽ xuất hiện tại tòa án Mỹ vào ngày 22-12 (theo giờ địa phương).

Tuần trước, lực lượng chức năng Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried theo yêu cầu của Mỹ. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư.

Sau vài ngày bị bắt giữ tại Bahamas, Bankman-Fried đã đồng ý bị dẫn độ sang Mỹ. Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Nam New York (Mỹ), Bankman-Fried, 30 tuổi, đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Nếu bị kết tội, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án phạt tù chung thân.