- Đài Loan: Taxi Uber “vi phạm pháp luật” vì hoạt động không giấy phép
- Hàn Quốc khởi tố Giám đốc điều hành Uber
Một ứng dụng trên điện thoại như Uber trong vận tải taxi ở Bắc Kinh
Theo ông Lương Kiến Vĩ, đại diện của Cục Giao thông Bắc Kinh cho biết, lái xe hay doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi không phép có sử dụng dịch vụ ứng dụng tương tự như Uber đều bị xử phạt hành chính khoảng 20.000 nhân dân tệ (tương đương gần 70 triệu đồng).
Ông Lương cũng cho biết thêm, ứng dụng Uber đã thâm nhập thị trường kinh doanh dịch vụ taxi Trung Quốc từ năm 2014, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn khi phải cạnh tranh với một số dịch vụ tương tự. Một lái xe tư nhân tại Bắc Kinh chia sẻ, nếu sử dụng ứng dụng điện thoại giống Uber để hoạt động taxi sẽ kiếm được khoản thu nhập khoảng 10.000 nhân dân tệ/tháng. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cũng như Thượng Hải, Nam Kinh, Thẩm Dương, Đại Liên, Tế Nam… đã đồng loạt ra quyết định cấm những loại hình dịch vụ trên.