Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc chuẩn bị tràn xuống Biển Đông

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc chuẩn bị tràn xuống Biển Đông

ANTĐ - Theo Tân Hoa xã, khoảng 9.000 tàu cá Trung Quốc đã sẵn sàng từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ra khơi sau khi cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa trên Biển Đông mà nước này áp đặt đơn phương một cách trái phép hết hiệu lực trong ngày 1-8.
Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông

Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông

ANTĐ - Cục An toàn hàng hải của Trung Quốc ngày 25-6 thông báo, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại Biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển có tọa độ 17 độ, 3,75 phút vĩ Bắc; 109 độ 59,05 phút kinh Đông. 
Chưa rõ số phận 437 người trên tàu

Chưa rõ số phận 437 người trên tàu

ANTĐ -Tính đến 19h tối qua 2-6, mới chỉ có 14 người sống sót cùng 5 thi thể được tìm thấy trong thảm họa lật tàu du lịch trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 
Bị kiện vì xây Di Hòa Viên nhái

Bị kiện vì xây Di Hòa Viên nhái

ANTĐ - Các nhà quản lý Di Hòa Viên (Cung điện Mùa hè) ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc dọa sẽ có hành động pháp lý đối với hãng phim Hengdian World vì xây dựng Di Hòa Viên nhái. 
Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động vì nữ quyền trước thềm 8/3

Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động vì nữ quyền trước thềm 8/3

ANTĐ - Một luật sư Trung Quốc vừa cho hay, chính quyền nước này đã bắt giữ ít nhất 2 nhà hoạt động vì nữ quyền, trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh tay xử lý những nhân vật bất đồng chính kiến trước các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bắc Kinh lắp hệ thống cảnh báo nguy cơ giẫm đạp

Bắc Kinh lắp hệ thống cảnh báo nguy cơ giẫm đạp

ANTĐ - Chính quyền thành phố Bắc Kinh dự kiến lắp đặt hệ thống phân tích đám đông nhằm cảnh báo nguy cơ giẫm đạp tại tất cả khu vực đông người như ga tàu, bến xe, công viên, khu vực tôn giáo.... 

Trung Quốc theo Nga, "bùng" tiền mua tàu đổ bộ lớp Zubr của Ukraine

Trung Quốc theo Nga, "bùng" tiền mua tàu đổ bộ lớp Zubr của Ukraine

ANTĐ - Sau khi Nga sáp nhập nhập thêm bán đảo Crimea, Trung Quốc đã quyết định trả 14 triệu USD còn lại của hộp đồng mua tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr cho xưởng đóng tàu Feodosia của Crimea và nhà máy Fiolent thay vì chính phủ Ukraine, theo thông tin từ tạp chí Kanwa Defense Review.