Báo động tình trạng người già mất tích ở Trung Quốc

Báo động tình trạng người già mất tích ở Trung Quốc

ANTD.VN - Kết quả khảo sát của Viện bảo trợ xã hội Zhongmin (Trung Quốc) mới được công bố cho biết, khoảng 500.000 người già ở Trung Quốc mất tích mỗi năm, tức là khoảng 1.370 người mất tích mỗi ngày. Đây thực sự là vấn đề rất đáng lo ngại trong xã hội Trung Quốc hiện đại.
Trung Quốc: Nhiều vợ chồng không muốn sinh 2 con

Trung Quốc: Nhiều vợ chồng không muốn sinh 2 con

ANTD.VN - Dự tính, năm 2050, người già sẽ chiếm 23% dân số Trung Quốc, nghĩa là cứ 4 người sẽ có 1 người cao tuổi. Trước thực trạng này, Trung Quốc đã gỡ bỏ chính sách một con vào đầu năm nay, nhưng nhiều cặp vợ chồng lại không muốn có thêm con.
Đại sứ Hà Lan tại Trung Quốc sập bẫy "mỹ nhân kế"?

Đại sứ Hà Lan tại Trung Quốc sập bẫy "mỹ nhân kế"?

ANTD.VN - Đại sứ Hà Lan tại Bắc Kinh, Ron Keller đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông có mối quan hệ bí mật với một phụ nữ Trung Quốc làm việc tại đại sứ quán.
Chi 31 triệu USD để được thoát án

Chi 31 triệu USD để được thoát án

ANTD.VN - Ông William Yan (ảnh), một doanh nhân gốc Trung Quốc đã chấp nhận chi trả 31 triệu USD cho Chính phủ New Zealand, để quốc gia này dừng điều tra ông về cáo buộc rửa tiền, trong khi đó Trung Quốc vẫn tiếp tục truy nã ông về cáo buộc trên.
Những ông lão dẻo dai như trai 18

Những ông lão dẻo dai như trai 18

ANTD.VN - Một nhóm người cao tuổi ở công viên Thiên Đàn Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến nhiều bạn trẻ phải thán phục khi họ có thể thuần thục thực hiện những động tác thể dục cần sức khỏe và sự rèn luyện cao.
Tên lửa Trung Quốc rơi xuống đất Mỹ

Tên lửa Trung Quốc rơi xuống đất Mỹ

ANTĐ - Một vệt sáng xanh bí ẩn bất ngờ vụt qua bầu trời Mỹ từ bắc California đến Las Vegas, Nevada tối 27-7. Vệt sáng này sau đó được xác nhận là một phần tên lửa của Trung Quốc.
Ấn Độ điều 100 xe tăng tới sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ điều 100 xe tăng tới sát biên giới Trung Quốc

ANTĐ - Quân đội Ấn Độ triển khai gần 100 xe tăng tới khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, như một trong những biện pháp mới nhất để tăng cường sự hiện diện của quốc gia này tại phía Đông khu vực Ladakh. 
Mỹ đặt giới hạn đối với hành động cưỡng ép quân sự của Bắc Kinh

Mỹ đặt giới hạn đối với hành động cưỡng ép quân sự của Bắc Kinh

ANTĐ - Phát biểu trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương Dennis Blair ngày 13-7 cho rằng, Mỹ cần sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để đối phó với hành động của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough có tranh chấp ở ngoài khơi Philippines.
Phản ứng trái chiều của 2 quốc gia liên quan tới vụ kiện

Phản ứng trái chiều của 2 quốc gia liên quan tới vụ kiện

ANTĐ - Sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài về vụ kiện ở Biển Đông, phát biểu trước các phóng viên tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 12-7 đã ca ngợi quyết định của tòa, coi đây là đóng góp quan trọng vào các nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. 
Nhật muốn G7 ra tuyên bố sau khi PCA phán quyết vụ kiện Biển Đông

Nhật muốn G7 ra tuyên bố sau khi PCA phán quyết vụ kiện Biển Đông

ANTĐ - Theo Đài RFI, trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, báo chí châu Á ngày 11-7-2016 đưa tin, Nhật Bản đang ráo riết vận động các đối tác trong nhóm G7 để cùng có một tiếng nói chung trong hồ sơ này.