Bắc Kinh mở chiến dịch phá dỡ nhà xây dựng trái phép

ANTD.VN - Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa chính thức triển khai chiến dịch kéo dài 1 năm nhằm phá dỡ các khu nhà xây dựng trái phép để ngăn chặn tình trạng quá tải dân số và phát triển không có trật tự. 

Bắc Kinh mở chiến dịch phá dỡ nhà xây dựng trái phép ảnh 1Công trình ngầm hoành tráng bị phát hiện xây dựng trái phép ở Bắc Kinh

Từ khu phức hợp ngầm 

Các chủ sở hữu nhà ở tại Thủ đô Bắc Kinh từ lâu đã được biết đến với việc tiến hành mở rộng tầng hầm bất hợp pháp để tăng kích thước và giá trị tài sản của họ. Nhưng chính quyền địa phương đã thực sự bị “sốc” khi phát hiện quy mô của tầng hầm bất hợp pháp tại khu Shalao Hutong thuộc quận Dongcheng.

Mặc dù chưa hoàn thành, công trình bất hợp pháp này có tới 3 tầng với độ sâu khoảng 10m, tổng diện tích sàn khoảng 700m2. Tường và các cột đã được gia cố bằng bê tông cốt thép và khu phức hợp dưới lòng đất này giống như một kim tự tháp: Tầng thứ hai lớn hơn 2-3 lần so với các tầng ngầm đầu tiên, còn tầng thứ ba chưa hoàn thành. 

Nằm bên dưới hai nhà gỗ một tầng liền kề thuộc sở hữu của một người đàn ông 50 tuổi tên Li, công trình này được xây dựng trái phép một cách bí mật. Để hàng xóm không phát hiện ra, chủ nhà thuê công nhân làm việc từ nửa đêm đến rạng sáng, sử dụng xẻng để đào những căn hầm ngầm rộng lớn chứ không dùng máy móc hạng nặng nhằm tránh gây sự chú ý.

Cuối cùng, những người hàng xóm trở nên nghi ngờ và trình báo vụ việc tới các cơ quan chức năng. Li có những kế hoạch lớn cho khu phức hợp ngầm của mình, ông ta muốn sử dụng không gian ngầm rộng lớn như một nhà để xe, để trông giữ những chiếc xe từ dịch vụ cho thuê xe ôtô. Đến khi bị phát hiện, khoảng 50 ôtô có thể được để trong không gian này, nhưng ông Li muốn xây dựng nó đủ lớn cho 100 chiếc xe. 

Việc cơi nới tầng hầm là bất hợp pháp ở Bắc Kinh. Các chủ thầu xây dựng thường dựa các “mối quan hệ đặc biệt” để tránh bị nhà chức trách “hỏi thăm”. Năm 2015, một “hố tử thần” xuất hiện trên con phố ở trung tâm Bắc Kinh, khiến 4 ngôi nhà sập và nhiều gia đình khác bị ảnh hưởng. Con đường xuất hiện “hố tử thần” vì một gia đình đã xây dựng hầm ngầm trái phép bên trong nhà.

Chủ của căn nhà đó là ông Li Baojun, một quan chức của thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Nhà của ông Li là một trong số 4 ngôi sập xuống hố. Theo chính quyền địa phương, ông Li bị phạt vì xây dựng hầm không đúng quy chuẩn từ tháng 7 năm ngoái. Ông này cũng đã nhận sai và đồng ý ngừng thi công. Tuy nhiên, vài tháng sau, công nhân công trình lại đào mà không được cho phép.

Đến căn biệt thự trên nóc chung cư

Trước đó, vào năm 2013, một trường hợp xây dựng bất hợp pháp khác thu hút sự chú ý của dư luận là căn biệt thự bao trùm bởi đá, cây xanh và bụi rậm như một khu sinh thái đã bị chính quyền Bắc Kinh tháo dỡ. Zhang Biqing, được biết đến với tên gọi “Giáo sư Zhang” đã xây dựng căn biệt thự trước đó 6 năm ngay trên nóc tòa chung cư 26 tầng ở quận Hải Điện, Bắc Kinh. Người dân sống ở chung cư đã phàn nàn về việc xây dựng căn biệt thự ngay trên nóc nhà nhưng không có kết quả.

Dự án của ông Zhang tiếp tục xây dựng bất chấp sự bất bình của người dân. Chỉ đến khi tin tức về căn biệt thự trên cao này được lan truyền trên mạng Internet, giới chức thành phố Bắc Kinh mới chú ý đến căn nhà được xây dựng không phép này và bắt đầu tiến hành tháo dỡ. Căn biệt thự tọa lạc trên nóc tòa nhà 26 tầng thay đổi hoàn toàn cấu trúc của chung cư và gây nguy hiểm tới cuộc sống của những người dân khác. 

Nhằm ngăn chặn tình trạng xây nhà trái phép, chính quyền vừa mở chiến dịch phá dỡ với dấu mốc đầu tiên của chiến dịch này là việc phá dỡ một khu phức hợp có diện tích 200.000m2 ở quận Hải Điện ngay trong tuần qua. Mục tiêu của chiến dịch trong vòng 1 năm, Bắc Kinh sẽ phải phá dỡ 40 triệu mét vuông nhà xây dựng trái phép phục vụ mục đích ở, cho thuê hoặc làm cơ sở sản xuất. Chiến dịch này là một phần của kế hoạch giải quyết tình trạng quá tải dân số, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Bắc Kinh khi dân số hiện nay của thành phố là hơn 21 triệu người. 

Với việc phá dỡ các khu nhà xây dựng trái phép, Bắc Kinh sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển có trật tự tại các khu ngõ hẻm truyền thống và các khu sân bên trong, đồng thời tăng thêm không gian xanh và diện tích đỗ xe công cộng trong thành phố. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng nỗ lực cắt giảm những công năng không phù hợp với Thủ đô, bao gồm sản xuất, kho vận và các khu chợ bán buôn thông qua sự phát triển hài hòa và phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận là tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân. Hơn 1.300 nhà máy và hơn 300 khu chợ đã bị đóng cửa và di dời từ trung tâm thành phố đến các vùng ngoại ô hoặc các khu vực lân cận.